Thái Lan: Hàng trăm người mất tích do lũ lụt
Mưa trái mùa hơn một tuần tại các tỉnh miền Nam Thái Lan gây lụt lội, sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về người và của.
Theo số liệu của Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 30/3 số người chết vì lũ lụt và đất sạt lở tại các tỉnh miền nam Thái Lan trên 20 người, hàng trăm người mất tích.
Cục trưởng Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, ông Viboon Sanguanpong cho biết, 8 tỉnh miền nam Thái Lan, trong đó có 80 huyện, trên 3.400 làng bị ngập lụt nặng nề; trên 257.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng của lũ lụt và đất sạt lở. Các tỉnh bị lũ lụt nặng gồm: Nakhon Srithamarat, Pattalun Suratthani, Trang, Chumporn, Songkhla, Krabi và Phanga.
![]() |
| Nước tràn ngập các con đường ở tỉnh Surat Thani (Ảnh: Getty Images) |
Ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã đi thị sát tình hình lũ lụt các tỉnh miền nam. Tại tỉnh Nakhon Srithamarat, ông đã trao tiền trợ giúp cho gia đình nạn nhân tử vong cùng với 1.000 túi hàng cứu trợ.
Nhà Vua Bhumibol Adulyadej và hoàng hậu Thái Lan đã trao số tiền 500.000 baht (khoảng 16.000 USD) cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền nam.
Tư lệnh hải quân Thái Lan, Đại tướng Kamthon Pumhiran đã điều 4 tàu chiến, 5 trực thăng và đội hành động đặc biệt cùng với bác sĩ và y tá và thực phẩm, nước uống, hàng ngàn túi hàng cứu trợ cứu giúp 3000 khách du lịch đang mắc kẹt tại các đảo Rùa, tỉnh Chumporn và đảo Samui, tỉnh Surat Thani do mưa to, gió lớn.
Trong hai ngày 29 và 30/3, tàu chiến Jakri Narubes đã đưa được 700 người dân và khách du lịch nước ngoài vào bờ an toàn.
Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan đã tăng gấp đôi số tiền trợ giúp các tỉnh bị thảm họa thiên tai lên thành 100 triệu baht.
Ngày 30/3, Ủy ban theo dõi và trợ giúp nạn nhân lũ lụt của Thái Lan đã cử 1 đoàn xe cứu trợ giúp đồng bào lũ lụt. Hàng hóa gồm có thuyền cao su, xe chở nước uống, túi hàng cứu trợ, cùng với đội đối phó với khủng hoảng thiên tai./.
