Thái Lan hợp tác với IAEA đánh giá rủi ro của thiên tai
Hai bên hợp tác sử dụng công nghệ hạt nhân để phân tích rủi ro của thiên tai, đất sạt lở, sự vận động của đất phù sa.
Từ ngày 4- 6/10, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano đã đến thăm Thái Lan. Trong thời gian ở thăm nước này, ông Yukiya đã thảo luận về hợp tác giữa IAEA và Thái Lan trong việc khai thác công nghệ hạt nhân phát triển đất nước và đánh giá rủi ro thiên tai ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 5/10, tại buổi họp báo đánh giá về hoạt động hợp tác giữa IAEA với Thái Lan, ông Yukiya Amano nói: “Nhiều năm qua, Thái Lan là đối tác quan trọng của IAEA. Thái Lan có lực lượng nhân sự chất lượng, cam kết sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Thái Lan đã hợp tác với IAEA sử dụng công nghệ hạt nhân trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp… Một dự án mới giữa IAEA với Thái Lan là sử dụng công nghệ hạt nhân phân tích rủi ro của thiên tai, đất sạt lở, sự vận động của đất phù sa…”.
![]() |
|
Họp báo về hợp tác giữa IAEA và Thái Lan trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình |
Dự án sử dụng công nghệ hạt nhân trong phân tích hiện tượng đất bùn sạt lở trong thời gian lũ lụt ở Thái Lan được sử dụng trong việc kiểm tra tuổi và hình thức chuyển động của đất bùn để tìm phương pháp phòng chống, giảm nhẹ sự cố này. Dự án này sẽ được thực hiện năm 2012. Thái Lan đã ứng dụng công nghệ hạt nhân vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước, trong đó có việc sử dụng tài nguyên nước ngầm tại phía Bắc lưu vực sông Chi và phía Nam lưu vực sông Nan; Khảo sát nước ngầm phục vụ người dân và thương mại và nghiên cứu vết rò rỉ của đập nước.
Thái Lan đã hợp tác về mặt chuyên môn với IAEA trong việc đưa công nghệ hạt nhân vào sử dụng trong các ngành để phát triển đất nước như trong lĩnh vực y tế, sử dụng tia xạ chuẩn đoán và chữa bệnh ung thư; trong lĩnh vực nông nghiệp, triệt sản côn trùng, bảo quản và tăng sảng lượng nông sản; quản lý tài nguyên nước; hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; sử dụng công nghệ hạt nhân trong chế tác đá quý.
Từ khi Thái Lan gia nhập IAEA năm 1957 cho đến nay đã có khoảng 300 dự án hợp tác với IAEA, trong đó hàng trăm dự án đã hoàn thành, hàng chục dự án đang triển khai, nhiều dự án cấp khu vực./.
