Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cẩp ở cực Nam

Trái với nhiều dự đoán, ngày 18/1, Nội các Thái Lan ra quyết định kéo dài Lệnh tình trạng khẩn cấp ở cực Nam thêm 3 tháng.

Quyết định được ban hành dựa trên đề xuất của Hội đồng An ninh quốc gia. Duy nhất có huyện Mae Lan của tỉnh Pattani, nơi vừa được Thủ tướng Abhisit đến thăm, là được dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp thay bằng Luật An ninh nội địa.

Theo Thủ tướng Abhisit, Mae Lan là nơi thí điểm. Nếu tình hình ổn định, chính phủ sẽ dỡ bỏ tiếp lệnh tình trạng khẩn cấp ở các địa phương khác. Ông Abhisit cam kết khôi phục sự ổn định của tình hình và lòng tin của người dân cực Nam.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố tại cực Nam Thái Lan bao gồm 3 tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat và 1 phần tỉnh Songkhla từ năm 2004 để đối phó với tình trạng bạo lực cực đoan.

Việc kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp ở cực Nam của chính phủ Thái Lan vấp phải sự phản đối của 1 số học giả.

Ông Ahmad-somboon Bualuang, cựu thành viên Uỷ ban Khôi phục hoà bình cực Nam trực thuộc chính phủ, cho rằng: Không có quốc gia nào trên thế giới gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp liên tiếp 20 lần. Công lý sẽ không được bảo vệ nếu các quy định hà khắc của lệnh tình trạng khẩn cấp tiếp tục được áp dụng thay cho các luật thông thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.