Thái Lan kêu gọi “áo đỏ” biểu tình hoà bình
Từ ngoại giao đoàn, học giả cho tới người dân đang kêu gọi phe áo đỏ nước này tổ chức cuộc đại biểu tình ngày 12/3 tới một cách hoà bình.
Ngày 9/3, Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Hoà bình - Đại học Mahidol cùng với các nhóm: Vận động Cải cách truyền thông, Nghiên cứu Biện pháp Hoà bình và Mạng lưới Phật tử, người tàn tật của Thái Lan ra tuyên bố chung kêu gọi biểu tình áo đỏ diễn ra trong hoà bình.
Tuyên bố chung yêu cầu người biểu tình và Chính phủ Thái Lan đặt tính mạng, sức khoẻ con người lên trên hết. Người dân Thái Lan phản đối mọi hình thức bạo lực.
Ông Gothom Arya, Giám đốc Nghiên cứu Xây dựng Hoà bình, cho biết: Đại diện các nhóm ký vào tuyên bố chung sẽ gặp ban lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), tức phe áo đỏ và Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban yêu cầu những người này đảm bảo không chọn giải pháp bạo lực trong biểu tình tới.
![]() |
|
Ngày 12/3 này, phe áo đỏ sẽ tổ chức một cuộc đại biểu tình quy mô |
Trước đó, Đại sứ Anh Quinton Quayle, trong cuộc gặp với Chủ tịch Đảng đối lập Vì Nước Thái, Yongyudh Wichaidit, đã bày tỏ mong muốn được chứng kiến một cuộc biểu tình hoà bình.
Người dân các khu Nang Leng, Din Daeng cũng cam kết không xô xát, bạo lực với những người áo đỏ, không để lặp lại những vụ bạo lực như dịp Tết Songkhran năm ngoái. Ngày 13/4/2009, những người áo đỏ UDD đã đánh nhau với một số người dân khu vực Nang Leng, Din Daeng. Hậu quả là 2 người chết, hàng chục người bị thương.
UDD hay còn gọi là phe áo đỏ là tổ chức thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ngày 12/3 tới, tổ chức này sẽ tiến hành cuộc đại biểu tình tại thủ đô Bangkok, mục tiêu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit, giải tán Hạ viện.
Cũng trong ngày 9/3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, ông có thể ở trong nhà an toàn trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).
Theo Thủ tướng Abhisit, ông sẽ ở trong nhà an toàn cùng các quan chức chịu trách nhiệm kiểm soát tình hình, ra các mệnh lệnh từ đây.
Thủ tướng Abhisit cũng cho rằng: mục tiêu lớn nhất của UDD trong biểu tình lần này là buộc thay đổi chính phủ, giải tán Hạ viện, bầu cử sớm. Tuy nhiên, không có yếu tố nào cho thấy UDD sẽ đạt được mục tiêu đó.
Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, ngày 9/3, các lãnh đạo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) của Thái Lan tố cáo cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và UDD đang cố ý kích động bạo loạn, vi phạm điều 68 Hiến pháp 2007.
Theo ông Chamlong Srimuang, lãnh đạo chủ chốt của PAD, Thaksin và các tổ chức thân Thaksin đang tìm cách gây hỗn loạn ở thủ đô trong cuộc biểu tình lớn bắt đầu từ ngày 12/3.
Ông Chamlong kêu gọi chính phủ triển khai luật đầy đủ, trấn áp kịp thời mọi hình thức bạo loạn. Người dân không nên nghe theo các thông tin sai lệch để ủng hộ bạo lực.
Ban lãnh đạo PAD cũng tuyên bố sẽ không có bất kỳ động thái nào trong thời gian diễn ra biểu tình của UDD. Tuy nhiên, PAD sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để có phản ứng kịp thời./.
