Thái Lan khởi động chiến dịch lấy ý kiến cải cách quốc gia
Ngày 28/6, trả lời báo giới, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Sathit Wongnongtoey cho biết: Chính phủ nước này sẽ tiến hành chiến dịch mang tên “6 ngày, 63 triệu ý kiến” thu thập ý kiến nhân dân về kế hoạch cải cách quốc gia.
Theo ông Satit, chiến dịch kéo dài trong 6 ngày, từ ngày 1-6/7. Ý kiến nhân dân có thể gửi theo 3 cách: qua đường dây nóng miễn phí 02-304-9999; qua hộp thư số 999 - Toà nhà chính phủ; hoặc qua địa chỉ e-mail trên website chính phủ www.pm.go.th/forward.
Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, đích thân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ trả lời điện thoại. Thời gian nhận điện thoại từ 8h-20h. Các ý kiến của nhân dân sẽ được tổng hợp vào bản “kế hoạch chi tiết cải cách Thái Lan” để công bố trước toàn dân ngày 1/1/2011.
Cải cách quốc gia, khắc phục khoảng cách giàu nghèo, phân biệt trong xã hội là 1 trong 5 nội dung của Lộ trình tái hoà hợp dân tộc mà Thủ tướng Abhisit đưa ra ngày 3/5.
*Ngày 28/6, lãnh đạo chủ chốt phe Áo đỏ Thái Lan, ông Korkaew Pikulthong đã từ trại giam ra đăng ký tranh cử bổ sung tại văn phòng quận Klong Sawa, đơn vị bỏ phiếu số 6 - thủ đô Bangkok.
Cuộc bầu cử Hạ nghị sỹ sẽ diễn ra ngày 25/7 để thay thế cho 1 Hạ nghị sỹ của Đảng Dân chủ mới qua đời.
Ông Korkaew là 1 trong 11 lãnh đạo chủ chốt của phe Áo đỏ, tức Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), đang bị tạm giam vì tội khủng bố, vi phạm luật tình trạng khẩn cấp.
Ông Korkaew ra tranh cử theo tiêu chuẩn của Đảng đối lập Vì Nước Thái và được đảng này giới thiệu. Luật bầu cử Thái Lan không cấm người đang bị tạm giam ra ứng cử. Ngay sau khi làm thủ tục đăng ký, ông Korkaew đã được dẫn trở lại trại giam.
Cùng tranh cử với ông Korkaew tại đơn vị bầu cử số 6 có ứng cử viên đảng Dân chủ, ông Panich Vikitset, nguyên trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao. Ông này cũng có mặt đăng ký trong sáng 28/6.
Cục Trại giam Thái Lan và các cơ quan chức năng Thái Lan ra quyết định: không cho ông Korkaew mặc áo tù nhân và không được chiếu các đoạn video về cuộc biểu tình diễn ra trong hơn 2 tháng của những người Áo đỏ. Lý do là lo ngại kích động nổi loạn./.