Thái Lan khởi động tiến trình sửa đổi Hiến pháp
Quốc hội Thái Lan vừa biểu quyết thông qua việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành 2007 với 399 phiếu thuận, 199 phiếu chống trong tổng số 650 nghị sĩ
- Phe Áo đỏ Thái Lan biểu tình chống đảo chính
- Thái Lan thảo luận sửa đổi Hiến pháp
- Thái Lan ưu tiên thực thi kế hoạch hòa giải dân tộc
- Phe Áo đỏ Thái Lan chuẩn bị bầu lãnh đạo mới
Theo đó, ngày 29/2, Ủy ban thường trực xem xét dự thảo sửa đổi Hiến pháp gồm 45 thành viên sẽ họp bầu Chủ tịch và các chức vụ trong Ủy ban, quy định khung thời gian xem xét, sắp xếp thứ tự các điều khoản của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Dự kiến phải mất từ 30 - 45 ngày, sau đó đưa ra Quốc hội xem xét.
Bản Hiến pháp mới chỉ được thông qua khi nó được hơn một nửa số nghị sĩ đồng ý, tức là cần phải có ít nhất 326 phiếu ủng hộ. Sau khi Quốc hội ra nghị quyết thông qua, dự thảo Hiến pháp sẽ được đệ trình lên nhà vua phê chuẩn.
![]() |
| Một cuộc biểu tình của phe Áo vàng tại Thái Lan (Ảnh minh họa) |
Các đảng trong liên minh chính phủ còn đề xuất sửa đổi các điều khoản liên quan đến các đảng phái chính trị, bầu thủ tướng trực tiếp.
Hiến pháp năm 2007 bị coi là có nhiều bất cập, nhất là các điều khoản liên quan đến các đảng phái chính trị. Từ thời Thủ tướng Samak Sundaravej năm 2008, các đảng phái chính trị ở Thái Lan đã thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp, nhưng vấp phải sự phản ứng quyết liệt của phe đối lập và Liên minh nhân dân vì dân chủ PAD (phe Áo Vàng); kết quả là 2 thủ tướng đã phải ra đi trong năm đó.
Sửa đổi Hiến pháp năm 2007 mà Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang thúc đẩy, gặp phải sự phản đối kịch liệt cả trong và ngoài nghị trường. Dư luận cho rằng nó là ngòi nổ của các hoạt động phản đối và biểu tình trong thời gian tới, làm cho mâu thuẫn xã hội Thái Lan ngày càng sâu sắc hơn.
Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất tại hạ viện và một số thượng nghị sĩ phản đối sửa đổi toàn bộ hiến pháp. Họ yêu cầu Chính phủ có thái độ rõ ràng về điều khoản liên quan đến định chế tối cao; sửa đổi để đưa cựu Thủ tướng Thakshin Shinawatra về nước; cơ cấu quyền lực của bộ máy tư pháp...
Trong khi đó Liên minh nhân dân vì dân chủ PAD (phe Áo Vàng) đang chuẩn bị triệu tập cuộc họp các mặt trận của họ trong cả nước đầu tháng 3 tới .
Ngày 27/2, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí về việc PAD sẽ biểu tình phản đối sửa đổi Hiến pháp, Tư lệnh Lục quân Thái Lan - Đại tướng Prayut Chan Ocha cho rằng, PAD là công dân, hoạt động theo chế độ dân chủ.
Tướng Prayut cũng cho biết, ông không lo ngại việc hai tổ chức quần chúng Áo Vàng và Áo Đỏ có xô xát. Theo ông Prayut, đất nước có luật pháp do đó bất cứ bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật./.
