Thái Lan không thay Giám đốc Trung tâm Tình trạng khẩn cấp
Đại tá Sansern Kaewkamnerd- phát ngôn Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan ngày 17/4 cho biết, Phó Thủ tướng Suthep vẫn giữ chức Giám đốc Trung tâm này.
>> Lãnh đạo Áo đỏ sẽ đầu thú ngày 15/5
Thông tin chính thức cải chính trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Abhisit tuyên bố ông Anupong được bổ nhiệm làm Giám đốc mới của Trung tâm Tình trạng khẩn cấp Chính phủ Thái Lan.
Ông Sansern cho biết: Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban vẫn là người đứng đầu Trung tâm, phụ trách chung. Tư lệnh lục quân Anupong Pauchinda chịu trách nhiệm điều động quân đội trong trường hợp phải dùng vũ lực khôi phục lại trật tự tại khu vực biểu tình Áo đỏ ở ngã tư Ratchaprasong.
![]() |
|
Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban (phải) vẫn là người đứng đầu Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan. |
Theo Đại tá Sansern, tuyên bố của Thủ tướng Abhisit ngày 16/4 nhằm rút ngắn thủ tục, cho phép Tướng Anupong điều động lực lượng ngay khi cần thiết chứ không phải "ném tất cả trách nhiệm vào tay Tư lệnh lục quân".
Đại tá Sansern cũng cho biết, cảnh sát và quân đội sẽ tìm cách cưỡng chế giải tán biểu tình tại khu vực ngã tư Ratchaprasong trước điện thờ Erawan. Việc cưỡng chế phải tiến hành sau khi chính phủ giải thích rõ lý do với người biểu tình.
Trước đó, đêm 16/4, Thủ tướng Abhisit lên truyền hình tuyên bố chuyển quyền Giám đốc Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của chính phủ từ Phó Thủ tướng Suthep sang Tư lệnh Lục quân Anupong. Động thái này được đưa ra ngay sau khi chiến dịch bắt giữ 7 lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài ở khách sạn SC Park (thủ đô Bangkok) thất bại, mặc dù ông Suthep khẳng định sẽ thành công.
Các tuyên bố liên tiếp được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan đang tìm biện pháp thích hợp giải tán được biểu tình áo đỏ tại ngã tư Ratchaprasong mà không lặp lại những vụ bạo lực đẫm máu ngày 10/4.
Theo Trung tâm Tình trạng khẩn cấp, tình hình tại ngã tư Ratchaprasong là rất nguy hiểm, nhiều phần tử khủng bố hoặc trà trộn vào những người biểu tình hoặc ẩn náu ở các toà nhà cao tầng xung quanh ngã tư sẵn sàng nổ súng gây bạo loạn.
Trung tâm Tình trạng khẩn cấp kêu gọi người biểu tình Áo đỏ trở về nhà, những người đã về nghỉ Tết Songkhran không quay lại. Trong khi đó, ban lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài liên tục khẳng định: sẽ có thêm hàng chục nghìn người áo đỏ từ các tỉnh tới gia nhập biểu tình sau Tết Songkhran cho đến khi Thủ tướng Abhisit tuyên bố giải tán Hạ viện.
Sức ép từ mọi phía đang đè nặng lên Thủ tướng Abhisit và việc giải toả được những sức ép này không thể ngày một ngày hai./.
