Thái Lan lại ban hành Luật An ninh Nội địa
Ngày 9/3, Nội các Thái Lan đã ra nghị quyết về việc ban hành Luật An ninh Nội địa đối phó với biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là pheo Áo đỏ.
Theo đó, Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 11-23/3 tại khu vực thủ đô Bangkok và 7 tỉnh lân cận gồm: Nonthaburi, Ayutthaya, Chachoengsao, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Samut Prakan và Samut Sakhon
Nghị quyết cũng trao cho Phó Thủ tướng phụ trách an ninh, ông Suthep Thuagsuban chỉ huy đối phó với tình hình.
Ngoài Luật An ninh Nội địa, Chính phủ Thái Lan còn sử dụng thêm 18 luật liên quan cùng một lúc.
![]() |
|
Các điểm được áp dụng Luật An ninh Nội địa (Ảnh:Bangkokpost) |
Tư lệnh lục quân Thái Lan Anupong Paochinda, người có thực quyền cao nhất trong quân đội Thái Lan cho biết: Sau khi Nội các ra quyết định ban hành Luật An ninh Nội địa, quân đội sẽ phải chuẩn bị thành lập các bộ phận như đã từng làm ở Huahin và Phuket; thành lập Trung tâm gìn giữ trật tự an toàn, quy định người chịu trách nhiệm và cơ cấu của Trung tâm cùng với các bước thực hiện.
Theo ông Anupong, Luật này có thể đảm bảo được an ninh và tình hình chưa đến mức phải ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp.
Từ ngày 12/3, phe Áo đỏ sẽ tổ chức đại biểu tình ở Bangkok. Theo lãnh đạo chủ chốt của phe Áo đỏ, sẽ có khoảng 1 triệu người từ các tỉnh kéo về Bangkok cùng với khoảng 100.000 xe bán tải nhỏ và xe công nông .
Hiện Chính phủ Thái Lan huy động khoảng 50.000 quân đội và cảnh sát tham gia gìn giữ trật tự an toàn cho cuộc biểu tình. Ngoài ra, khoảng 20.000 quân của các đơn vị đóng ở các khu vực lân cận được đặt ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu./.
