Thái Lan: Lũ lụt gây ra nhiều vấn đề xã hội

Tình hình lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày tới khi hàng tỷ mét khối nước từ phía Bắc đổ về Bangkok.  

Nước lũ tiếp tục tràn vào trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan và dự kiến phải mất vài tuần nữa nước lũ mới rút. Trong khi đó, lũ lụt kéo dài đã gây ra nhiều vấn đề xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Đến nay, đã có trên 370 người chết và hơn 100.000 người mất chỗ ở.   

Ngày 27/10, người dân ở thủ đô Bangkok của Thái Lan bắt đầu chạy lũ sau khi giới chức thành phố cảnh báo tình trạng ngập lụt tại thành phố này ngày càng diễn biến nghiêm trọng hơn.

Tối 26/10, thị trưởng thành phố Bangkok Sukhumbhand Paribatra cảnh báo, một khối lượng nước lớn đang đổ về thủ đô Bangkok. Lượng nước lớn này sẽ đe dọa tới các con đập, các bờ bao ngăn nước ở thủ đô Bangkok, và nhiều khả năng toàn bộ thành phố của ít nhất 12 triệu dân có thể sẽ úng lụt nghiêm trọng.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp đã ra lệnh sơ tán hơn 4.200 người đang tránh lũ ở sân bay Đôn Mường đến tỉnh Chon Buri, Samut Nakhon và một số nơi khác. Quyết định được đưa ra sau khi sân bay Đôn Mường, nơi đặt Trung tâm hoạt động cứu trợ lũ lụt của chính phủ, đã bị ngập lụt một phần. Số hàng cứu trợ tại trung tâm cũng đã được chuyển về sân vận động quốc gia ở trung tâm thủ đô Bangkok để phục vụ công tác trợ giúp người dân.

Ngày 26/10, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cảnh báo lũ và triều cường đạt đỉnh trong 2 ngày 27 và 28/10 làm tình hình càng thêm tồi tệ. Mực nước sông Chao Phraya có thể đạt mức 2,6m trong tuần này trong khi đê bao chỉ cao 2,5m. Bà cảnh báo lũ có thể kéo dài 4 tuần nữa.

Phát biểu với các nhà báo sau khi đi thị sát các hệ thống ngăn lũ bảo vệ thủ đô Bangkok, Thủ tướng Yingluck Shinawatra khẳng định chính phủ và chính quyền thành phố Bangkok sẽ nỗ lực cao nhất để giảm thiểu mức thiệt hại mà lũ gây ra cho thủ đô.

Thủ tướng Yingluck cho biết, mặc dù trong những ngày qua các cơ quan hữu quan của chính phủ đã tiến hành nhiều biện pháp như kè đê, đắp tường chắn… song khó có thể chống chọi với khoảng 8 tỷ m3 nước tiếp tục hướng về phía Bangkok trước khi tìm đổ ra Vịnh Thái Lan.

Nhiều khả năng phần lớn diện tích của thủ đô Bangkok sẽ bị ngập đến 1,5 m và tại một số khu vực tình trạng ngập lụt có thể kéo dài từ 2 tuần tới một tháng. Bộ Nội vụ Thái Lan đề nghị các tỉnh không bị ảnh hưởng của lũ lụt cấp tốc gửi máy bơm đến hỗ trợ Bangkok để có thể huy động tối đa công suất bơm nước ra biển.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, nếu tình trạng tại Bangkok kéo dài có thể gây đến khủng hoảng nhân đạo. Hội chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo, lũ lụt kéo dài sẽ khiến dịch bệnh lan rộng, mất an toàn liên quan hệ thống cung cấp điện…do đó bây giờ là lúc chính quyền Thái Lan và các tổ chức cứu trợ nhân đạo cần có các biện pháp đối phó kịp thời với các vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó, nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hiện Bộ Y tế Thái Lan đã cử các đội cứu hộ y tến đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt giúp đỡ người dân đối phó với tình trạng dịch bệnh lây lan.

Theo bà P.Menguan, Trung tâm nghiên cứu Kasicon ở Bangkok, lũ lụt sẽ khiến kinh tế Thái Lan bị thiệt hại nặng, nhất là lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Chuyên gia này cho biết: “Mùa mưa lũ năm nay có thể sẽ gây thiệt hại hơn 5 triệu tấn gạo và ảnh hưởng đến nguồn cung gạo tại Thái Lan. Chúng tôi dự báo vụ mùa năm nay sẽ có khoảng 25 triệu tấn gạo của Thái Lan được cung cấp cho thị trường. Song do ảnh hưởng của lũ lụt, nên không thể đạt được con số này”.

Người dân Bangkok được nghỉ 5 ngày kể từ ngày 27/10 để có thời gian sơ tán. Nhiều người dân đã tự đắp bao cát quanh nhà chống lũ và tích trữ lương thực. Một số mặt hàng, trong đó có gạo và trứng, đang bị đầu cơ do sức mua tăng mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.