Thái Lan: PAD sẽ biểu tình đối kháng với UDD

Một nhóm mang tên "Mạng lưới những người yêu nước" cũng tuyên bố biểu tình vào ngày 8/4 để bảo vệ Chủ tịch Hội đồng cơ mật Prem Tinsulanonda, người mà UDD tuyên bố muốn lật đổ cùng với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Tình hình bất ổn và căng thẳng chính trị ở Thái Lan đang có nguy cơ gia tăng khi Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tuyên bố tiến hành cuộc "quyết đấu" nhằm lật đổ chính phủ, còn Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) đe dọa biểu tình đối kháng với UDD.

Lãnh đạo PAD ngày 6/4 đã tuyên bố huy động lực lượng "áo vàng" biểu tình đối kháng nếu lực lượng "áo đỏ", do UDD lãnh đạo, leo thang bạo lực.

Điều phối viên của PAD, ông Suriyasai Katasila cho biết, lãnh đạo PAD nhận định cuộc biểu tình quy mô lớn UDD dự kiến tiến hành ngày 8/4 có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến bạo lực. Chính phủ khó có thể đáp ứng những yêu cầu UDD đặt ra, vì thế cơ hội để vượt qua bế tắc chính trị rất mong manh.

Giới phân tích cho rằng, PAD muốn ngăn chặn khả năng UDD áp dụng đúng chiến thuật mà PAD đã thực hiện hồi năm ngoái, đó là bao vây các cơ quan trọng yếu của chính phủ, đẩy Thái Lan vào rối loạn buộc chính phủ phải đáp ứng các yêu sách. Tuyên bố của PAD làm dấy lên lo ngại xảy ra xung đột giữa hai phe "áo vàng" và "áo đỏ", đẩy xã hội Thái Lan lún sâu vào tình trạng chia rẽ nghiêm trọng rất khó hàn gắn.

Ban lãnh đạo UDD cho biết, họ sẽ huy động khoảng 300.000 người biểu tình ngày 8/4, chủ yếu sẽ tập trung bên ngoài trụ sở Chính phủ, khu biệt thự của ông Prem và "một số mục tiêu khác" ở Bangkok. Ngoài ra, lực lượng "áo đỏ" cũng sẽ tập trung biểu tình ở một số cơ quan đầu não của các tỉnh thành trong cả nước để hỗ trợ cuộc biểu tình ở Bangkok."

Trong một diễn biến liên quan, một nhóm 20 cựu sỹ quan quân đội, nghị sỹ và doanh nhân Thái Lan đã treo thưởng 1 triệu bath (khoảng 28.000 USD) cho ai bắt được cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, người đã bị tòa án Thái Lan phát lệnh bắt vì tội tham nhũng.

Theo báo chí Thái Lan, Tướng Somjate Boonthanom, nguyên đứng đầu Văn phòng Tổng Thư ký thuộc Hội đồng An ninh quốc gia (CNS), kêu gọi người dân chung tay giải quyết tình hình bất ổn trong nước và buộc tội ông Thaksin là nguồn gốc gây khủng hoảng".

Trong khi đó, lãnh đạo UDD và là nghị sỹ đảng Vì nước Thái (Puea Thai) đối lập, ông Natthawut Saikua cáo buộc chính phủ phá sóng các đài phát thanh tư nhân ủng hộ ông Thaksin, đồng thời doạ sẽ trả đũa bằng cách huy động lực lượng "áo đỏ" biểu tình ngăn cản hội nghị cấp cao ASEAN+3 và ASEAN+6 sẽ diễn ra tại Pattaya trong vài ngày tới.

Trước những diễn biến trên, Thủ tướng Thái Lan Abhisit ngày 6/4 tuyên bố chính phủ sẽ thực thi những biện pháp kiên quyết nhằm tránh xảy ra xung đột đổ máu giữa cảnh sát với người biểu tình ủng hộ ông Thaksin.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Abhisit nhấn mạnh "chính phủ có trách nhiệm duy trì trật tự và luật pháp, không để xảy ra một cuộc nội chiến hay điều gì tương tự một cuộc cách mạng nhân dân". Tuy nhiên, ông cho rằng chưa cần ban bố tình trạng khẩn cấp và tin tưởng chính phủ đủ khả năng kiểm soát tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.