Thái Lan: phe Áo đỏ kêu gọi biểu tình bất chấp tình trạng khẩn cấp

Ngay sau khi Thủ tướng Abhisit ban bố triển khai Luật Tình trạng Khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận, tối 7/4, ban lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống Độc tài kêu gọi tất cả những người áo đỏ kéo về Bangkok ngày 9/4 trong cuộc chiến lật đổ chính phủ. 

Ông Natthawut Saikua, lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Dân chủ chống Độc tài, tuyên bố: bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp, những người biểu tình áo đỏ sẽ không rời khỏi 2 địa điểm: cầu Phan Fah Lilat và ngã năm Ratchaprasong. Ông Natthawut yêu cầu những người áo đỏ ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận kéo đến 2 địa điểm này ngày 9/4 tới để chiến đấu với lực lượng quân đội bằng tay không, lật đổ bằng được chính phủ của Thủ tướng Abhisit. Trong khi đó, người áo đỏ ở các tỉnh khác sẽ bao vây các toà thị chính. Ông Natthawut cho biết, ngày càng nhiều người áo đỏ kéo tới cầu Phan Fa và ngã năm Ratchaprasong. An ninh cho người biểu tình đã được tăng cường.

Tối qua, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok, tỉnh Nonthaburi và 1số huyện của các tỉnh Samut Prakan, Ayutthaya, Pathum Thani, Nakhon Pathom sau khi những người biểu tình áo đỏ do lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài Arisman Pongruongrong dẫn đầu phá vỡ hàng rào cảnh sát, tràn vào trụ sở Quốc hội Thái Lan chiều 7/4, dẫn đến cuộc họp của Hạ viện buộc phải huỷ bỏ. Lệnh tình trạng khẩn cấp trao toàn quyền cho quân đội sử dụng mọi biên pháp kiểm soát tình hình, kèm theo các điều khoản nghiêm ngặt về thông tin truyền thông, đi lại, tụ tập.

Các nhà kinh doanh du lịch Thái Lan đồng loạt lên tiếng yêu cầu tất cả các bên trong chính trường nước này nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, không tiếp tục gây cản trở tới sự phát triển của ngành du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.