Thái Lan: Phe áo đỏ lại biểu tình ở tượng đài Dân chủ

Những người áo đỏ đòi khôi phục lại Hiến pháp năm 1997 chứ không sửa đổi Hiến pháp 2007.

Tối 11/10, có khoảng 5.000 người phe áo đỏ tập trung dưới chân tượng đài Dân chủ ở trung tâm Thủ đô Bangkok. Trong số các lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tham gia diễn thuyết có ông Veera Musigapong, Hạ nghị sỹ Jatuporn Promphan, ông Wong Tojirakarn và một số lãnh đạo trẻ thuộc lớp kế cận.

Yêu sách mà phe áo đỏ đưa ra là đòi khôi phục lại Hiến pháp năm 1997, bản Hiến pháp mà theo họ được đại diện của nhân dân soạn thảo.

Các tin liên quan
>> Thái Lan: Phe áo đỏ biểu tình đòi khôi phục Hiến pháp năm 1997
>> Phe áo đỏ Thái Lan sẽ biểu tình phản đối sửa đổi Hiến pháp 2007
Theo ông Sean Boonpracong, người phát ngôn phụ trách đối ngoại của UDD, việc Thủ tướng Abhisit thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp là không cần thiết vì bản Hiến pháp năm 2007 không có giá trị về pháp lý. UDD muốn khôi phục bản Hiến pháp năm 1997 vì nó được nhân dân viết ra chứ không như Hiến pháp 2007 của chính phủ quân sự. Bản Hiến pháp 2007 đã lập ra đủ các cơ quan như Toà án Hiến pháp, Uỷ ban chống tham nhũng nhưng mục đích chính chỉ để tạo sự phân biệt đối xử với những người phe áo đỏ.

Hạ nghị sỹ Jatuporn Promphan, một trong các lãnh đạo chủ chốt của UDD, cho biết: UDD sẽ thu thập 100.000 chữ ký vào bản kiến nghị Quốc hội khôi phục lại Hiến pháp năm 1997. Đến chiều 11/10, đã thu thập được hơn 70.000 chữ ký. 

Khoảng 20 giờ 30 tối qua, cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin Shinawatra đã có cuộc điện thoại qua truyền hình với những người biểu tình áo đỏ.

Cũng tại tượng đài Dân chủ, ngày 7/10, các lãnh đạo Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) của Thái Lan lớn tiếng phản đối Quốc hội, chính phủ Thái Lan sửa đổi Hiến pháp 2007. Khác với phe áo đỏ, những người áo vàng thuộc PAD yêu cầu giữ nguyên bản Hiến pháp này.

Ngày 17/10 tới, UDD sẽ tổ chức tiếp một cuộc biểu tình lớn đòi chính phủ của Thủ tướng Abhisit trả lời về việc xử lý bản kiến nghị nhà Vua xin ân xá cho ông Thaksin. Bản kiến nghị này do UDD soạn thảo và tập hợp khoảng hơn 3 triệu chữ ký trong cả nước. 

Những cuộc biểu tình, dù của áo đỏ (phe chống chính phủ) hay áo vàng (phe thân chính phủ), đều ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đất nước Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 tại Hua Hin đang đến gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.