Thái Lan: Phe Áo đỏ tổ chức gửi kiến nghị xin ân xá cho Thaksin

Cảnh sát đô thành Bangkok đã triển khai 1.500 sỹ quan cảnh sát chống bạo động và đông đảo cảnh sát giao thông để đảm bảo lễ gửi kiến nghị lên nhà vua của những người áo đỏ diễn ra trong hoà bình.  

Ngày 18/8, Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan (UDD) tổ chức cuộc biểu tình lớn ở quảng trường Sanam Luang, thủ đô Bangkok để gửi bản kiến nghị xin ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin lên nhà Vua.

Bắt đầu từ sáng sớm, hàng chục đoàn người áo đỏ lũ lượt kéo về từ mọi ngả của Bangkok, tiến vào khu vực quảng trường Sanam Luang. Thời điểm giữa trưa, ước tính số người áo đỏ tập trung tại đây và xung quanh Hoàng cung lên tới hơn 20.000 người.

Một điều phối viên của Mặt trận Dân chủ chống độc tài tại tỉnh Phranakhon Sri Ayudhaya cho biết: “Hôm nay có các nhóm áo đỏ từ 50 tỉnh thành Thái Lan tham dự cuộc biểu tình này. Đông nhất là các tỉnh Đông Bắc Udonthani, Ubon Ratchathani. Riêng tỉnh Phranakhon Sri Ayudhaya có 10 xe ô tô buýt lớn chở hàng trăm người áo đỏ về thủ đô biểu tình.

Sau lễ cầu may được tiến hành ngay tại khu vực biểu tình, ông Thaksin từ nước ngoài đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với những người áo đỏ. Ông Thaksin cám ơn sự ủng hộ của những người áo đỏ và cho rằng mình bị đối xử không công bằng trong vụ án lạm dụng quyền lực mua lô đất tại đường Ratchadapisek.

Khoảng 12 giờ trưa, một đoàn đại diện cho các nhóm áo đỏ trên cả nước Thái Lan dẫn đầu là các lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài và hàng chục nhà sư bắt đầu tiến vào cổng Wiset Chaisri thuộc Hoàng cung trong tiếng reo hò của những người áo đỏ. Những người áo đỏ trao bản kiến nghị xin nhà vua ân xá cho ông Thaksin lên đại diện Văn phòng Thư ký của nhà Vua Thái Lan Phumibol Aduljadet.

Những bản kiến nghị mang theo hàng triệu chữ ký ủng hộ được gói trong các bọc khăn đỏ lớn. Ước tính có khoảng 600 gói như vậy đã được những đại diện áo đỏ gánh tới trước cổng cung điện Hoàng gia Thái Lan. 13 giờ 10 phút, đại diện văn phòng thư ký nhà Vua Thái Lan chính thức tiếp nhận bản kiến nghị.

Ý tưởng xin 1 triệu chữ ký vào bản kiến nghị xin nhà vua ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin được những lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan triển khai từ đầu tháng 7. Cho tới nay, theo tuyên bố của tổ chức này, đã thu thập được trên 5 triệu chữ ký. Mức độ xác thực của những chữ ký này cho tới nay vẫn chưa được kiểm chứng nhưng rõ ràng việc tổ chức các hoạt động rùm beng của áo đỏ đang tiềm tàng những bất ổn mới cho xã hội Thái Lan. Không chỉ giới chính trị gia, giới làm luật Thái Lan nghi ngờ về tính hợp pháp của bản kiến nghị, những người dân Thái Lan cũng bày tỏ sự phản đối đối với bản kiến nghị cũng như hoạt động tập trung đông người của phe áo đỏ.

Anh Sông-kột, một sinh viên khoa Chính trị trường Đại học Chulalongkorn, nói: “Tôi cho rằng, việc làm này của những người áo đỏ sẽ làm cho những người không theo phe phái nào đánh giá họ là những người không tốt vì họ chẳng làm lợi gì cho xã hội, cho cộng đồng. Những gì mà họ đang làm cuối cùng sẽ chỉ làm lợi cho một cá nhân mà thôi”.

Anh Ka-nộc, một phóng viên Cơ quan  thông tin đại chúng Thái Lan (MCOT) cho rằng: Bằng những hoạt động ồn ào, rùm beng của mình, những người áo đỏ đang gây phiền phức cho người dân Bangkok. Chỉ riêng việc huy động đông đảo cảnh sát bảo vệ biểu tình đã làm tổn thất đến ngân sách thành phố Bangkok mà ngân sách này chính là tiền thuế do dân đóng góp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.