Thái Lan: Phe Áo đỏ từ chối đàm phán với chính phủ

Chiều 18/3, ông Jatuporn Promphan, một trong các lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) khẳng định chỉ đàm phán với chính phủ nếu yêu sách giải tán Hạ viện của UDD được đáp ứng.  

Ông Jatuporn nói: "Áo đỏ sẵn sàng đàm phán nhưng Thủ tướng phải giảm bớt các điều kiện của Chính phủ và chấp nhận yêu sách giải tán Hạ viện. Nếu làm được như thế thì các bên mới có thể cùng ngồi vào bàn đàm phán và cùng thông qua, cùng chấp nhận kết quả bầu cử và sẽ không có biểu tình nữa".

Lời tuyên bố của ông Jatuporn về bản chất là lời từ chối đề nghị đàm phán mà trong 2 ngày qua cả Thượng viện và Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan đề nghị đứng ra làm trung gian. Thủ tướng Abhisit trước đó cũng ủng hộ đề nghị đàm phán này.

Đảng Dân chủ, đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền tại Thái Lan vẫn bày tỏ thái độ cứng rắn. Nguyên Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai, hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Đảng Dân chủ, khẳng định: Đảng Dân chủ ủng hộ chính kiến của Thủ tướng Abhisit không chấp nhận giải tán Hạ viện theo yêu sách của UDD.

Một nguyên Thủ tướng khác của Thái Lan, ông Chavalit Yongchaiyudh, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Đảng đối lập Vì Nước Thái thân Thaksin lại khuyên Thủ tướng Abhisit nên nói chuyện trực tiếp với phe áo đỏ, không nên quy kết người khác chính kiến là sai. Ông Chavalit tin tưởng, làm được như vậy sẽ tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay

Cũng theo ông Chavalit, ý kiến đề xuất thành lập một Chính phủ quốc gia có sự tham gia của tất cả thành phần, các bên trong xã hội, cũng là một gợi ý đáng để xem xét.

Trong vài ngày qua, ý tưởng về một cuộc đàm phán giữa các bên đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Thái Lan. Anh Satawat Intharadoon, một sinh viên Bangkok cho biết: "Tôi ủng hộ đàm phán nhưng lúc này có quá nhiều vấn đề, kể cả vấn đề bầu cử. Đây là thời điểm tất cả các lực lượng trong xã hội nên ngồi lại với nhau. Điều quan trọng là phải thảo luận các quy định về bầu cử trong tương lai, bầu cử công bằng và được các bên chấp nhận. Cần sửa đổi các điểm của luật pháp có vấn đề và không công bằng để tiến hành bầu cử và cải cách chính trị trong tương lai".

Liên quan đến cuộc biểu tình mà UDD đang tiến hành tại Bangkok, cho đến tối 18/3, chỉ còn khoảng hơn 10.000 người biểu tình tập trung ở khu vực cầu Phan Fah Lilat - đại lộ Ratjadamnoen.

Ban lãnh đạo UDD tuyên bố ngày 18/3 là ngày nghỉ của những người biểu tình, đợi lực lượng tăng viện từ các tỉnh để triển khai kế hoạch mở rộng biểu tình khắp Bangkok vào ngày 20/3.

Đã xuất hiện những thông tin khiến dư luận lo ngại. Hội Chữ thập đỏ Thái Lan chuẩn bị một kế hoạch hiến máu khẩn cấp đề phòng trường hợp bạo lực xảy ra trong biểu tình. Hội Chữ thập đỏ Thái Lan sẽ chuẩn bị 92 giường, đảm bảo đón 3.000 người hiến máu mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.