Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (13/6) phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sau nhiều cáo buộc quốc gia này giữ vaccine cho riêng mình, gây gián đoạn nguồn cung tại thị trường Đông Nam Á.

Theo thông báo chính thức của chính phủ Thái Lan, quốc gia này không chặn bất kể nguồn xuất khẩu vaccine AstraZeneca nào và việc phân phối vaccine chậm chạp, không theo hạn hợp đồng là do khâu sản xuất. Tuy nhiên, thông báo không đề cập vấn đề nằm ở công ty dược phẩm AstraZeneca hay nhà sản xuất vaccine Covid-19 Siam Biosciene tại Thái Lan.

Thông báo của chính phủ Thái Lan được đưa ra chỉ vài ngày sau hôm 11/6, Đài Loan (Trung Quốc) cáo buộc Thái Lan hạn chế xuất khẩu vaccine Covid-19 và ưu tiên sử dụng trong nước, khiến việc giao hàng 10 triệu liều vaccine AstraZeneca cho khu vực này không thể triển khai theo đúng hạn hợp đồng với nhà sản xuất. Philippines trước đó cũng thông báo với công ty AstraZeneca về sự chậm trễ giao hàng vaccine trong tháng này do nhà máy tại Thái Lan không đủ năng lực sản xuất.

Kế hoạch phân phối 200 triệu liều vaccine của AstraZeneca ở Đông Nam Á hiện lệ thuộc vào công ty Siam Bioscience của Thái Lan. Hồi tháng 1 vừa qua, Siam Bioscience khẳng định có thể đạt mục tiêu của AstraZeneca với năng lực sản xuất từ 15 đến 20 triệu liều vaccine mỗi tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần
Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang tích cực đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Trong khi đó, Malaysia quyết định duy trì lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa do số ca mắc bệnh này tiếp tục gia tăng mạnh.

Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần

Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang tích cực đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Trong khi đó, Malaysia quyết định duy trì lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa do số ca mắc bệnh này tiếp tục gia tăng mạnh.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong trại giam Thái Lan lên tới 10%
Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong trại giam Thái Lan lên tới 10%

VOV.VN - Ngày 8/6, Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) xác nhận thêm 534 trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong các trại giam trong trong 24 giờ qua, nâng tổng số phạm nhân bị mắc Covid-19 lên hơn 30.000 người, chiếm gần 10%.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong trại giam Thái Lan lên tới 10%

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong trại giam Thái Lan lên tới 10%

VOV.VN - Ngày 8/6, Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) xác nhận thêm 534 trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong các trại giam trong trong 24 giờ qua, nâng tổng số phạm nhân bị mắc Covid-19 lên hơn 30.000 người, chiếm gần 10%.

Thái Lan khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn
Thái Lan khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn

VOV.VN - Từ ngày 7/6, Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay với mục tiêu sẽ tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối năm nay.

Thái Lan khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn

Thái Lan khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô lớn

VOV.VN - Từ ngày 7/6, Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay với mục tiêu sẽ tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối năm nay.