Thái Lan quyết định hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối thoại

Quyết định này được đưa ra khi tình trạng hỗn loạn tại thành phố biển Pattaya (Thái Lan) – nơi diễn ra Hội nghị đã lên đến đỉnh điểm vào trưa hôm nay (11/4)

>> Thái Lan: Phe “Áo đỏ” bao vây khu vực tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN

Hàng nghìn người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ vì Nhân dân (UDD) tràn vào trong khu vực Khu liên hợp khách sạn Royal Cliff Beach, nơi đang diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối thoại. Hàng trăm nhân viên khách sạn, bảo vệ, nhà báo trong và ngoài nước cùng đại biểu các đoàn đã bị vây giữa rừng người áo đỏ.

Chỉ ít phút sau khi những người áo đỏ tiến vào Trung tâm báo chí, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Pattaya và tỉnh Chonburi. Phó Thủ tướng phụ trách an ninh của Thái Lan Suthep Thaugsuban được giao nhiệm vụ triển khai các biện pháp quy định trong luật tình trạng khẩn cấp. Trong buổi họp báo sau đó, ông Abhisit cho biết lãnh đạo ASEAN và các nước đối thoại hiểu rằng cần phải hoãn Hội nghị và ủng hộ hành động xử lý các sự cố ngày 11/4 của Chính phủ Thái Lan. 

Sự kiện những người áo đỏ tràn vào khu vực diễn ra Hội nghị và việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Pattaya và tỉnh Chonburi đã ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của khối ASEAN. Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc về đầu tư, Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ cũng như những cam kết về tài chính mà Nhật Bản dự định ký kết hôm nay đã bị trì hoãn. Về phía nước chủ nhà Thái Lan, việc không thể tổ chức trọn vẹn Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối thoại vì lý do an ninh đã làm giảm đáng kể uy tín của mình trên trường quốc tế.

Lực lượng cảnh sát và quân đội được triển khai bảo vệHội nghị

Hành động của những người áo đỏ cũng như những hệ lụy của nó đã gây lo ngại, bất bình cho các phóng viên nước ngoài cũng như phóng viên Thái Lan. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV, một phóng viên người Đài Loan có mặt tại hiện trường nói: “Những người biểu tình không đe dọa phóng viên. Tuy nhiên, hành động của họ sẽ làm cho các cam kết quan trọng trong Hội nghị như việc ký kết Hiệp định đầu tư ASEAN - Trung Quốc bị trì hoãn. Với hành động của mình, những người áo đỏ đã gây hại cho hình ảnh của Thái Lan trên trường thế giới”.

Nhưng không ngăn được người biểu tình tràn vào nơi diễn ra Hội nghị

Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), anh Vihoh Caimac thì cho biết: “Biểu tình là quyền của người dân nhưng những hành động kiểu này đối với Hội nghị quốc tế không nên xảy ra. Đáng ra những người biểu tình nên cử đại diện là lãnh đạo chủ chốt hoặc người trung gian tới nói chuyện với Chính phủ. Thế giới đã chứng kiến hình ảnh đất nước Thái Lan của chúng tôi mâu thuẫn sâu sắc. Cảnh những người biểu tình xông vào đập phá khách sạn Royal Cliff Beach, nơi được coi là bộ mặt du lịch của thành phố Pattaya sẽ ảnh hưởng đến số lượng khách du lịch đến Thái Lan. Nếu cứ tiếp tục thế này, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không dám vào đầu tư, kinh doanh ở Thái Lan”.

Chonburi và thành phố du lịch Pattaya sẽ chịu thiệt hại không nhỏ do việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhất là trong bối cảnh Tết té nước cổ truyền Songkhran đang diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.