Thái Lan sẽ tiến hành Tổng tuyển cử nếu tình hình chính trị ổn định
Về tiến trình sửa đổi Hiến pháp, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định, Chính phủ không kéo dài thời gian sửa đổi Hiến pháp.
Ngày 29/11, trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết sẵn sàng tổ chức Tổng tuyển cử nếu tình hình chính trị không lộn xộn và các bên tham gia tiến trình sửa đổi Hiến pháp đề ra quy tắc rõ ràng.
Về tiến trình sửa đổi Hiến pháp, ông Abhisit Vejjajiva khẳng định, 6 điểm sửa đổi hiến pháp là đề xuất của Ủy ban Đoàn kết. Các bên đi đến kết luận nên tiến hành trưng cầu dân ý. Ông Abhisit Vejjajiva cho biết, Hiến pháp hiện nay không được chấp nhận của đa số người dân vì vậy phải tiến hành trưng cầu dân ý.
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi đảng đối lập quay lại tham gia tiến trình sửa đổi Hiến Pháp. Ông Abhisit Vejjajiva cho rằng, nếu phe đối lập không tham gia sửa đổi Hiến pháp có thể bị cho là cần một điều khác hơn là dân chủ hoặc là vì lợi ích cá nhân của một số người.
Liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, Người phát ngôn Đảng dân chủ nòng cốt trong chính phủ Liên minh, ông Bụ-ra-nắt Sa-mụt-tha-rắc thông báo, đảng Dân chủ ủng hộ việc tiến hành trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp. Đảng dân chủ cho rằng, đây là cách tốt nhất để người dân được tham gia đóng góp ý kiến.
Về phía đảng đối lập Vì nước Thái, Tổng thư ký đảng ông Phít-sa-nu Hặt-tha-sông-khro vẫn khẳng định không tham gia sửa đổi Hiến pháp nếu chính phủ vẫn khẳng định tiến hành trưng cầu dân ý. Ông Phít-sa-nu cho rằng, đây là kế hoạch của chính phủ nhằm kéo dài thời gian. Tổng thư ký đảng Vì nước Thái Phitsanu yêu cầu đưa vấn đề sửa đổi Hiến pháp ra quốc hội và tiến hành theo trình tự của quốc hội .
Hiến pháp năm 2007 bị các đảng phái chính trị Thái Lan cho rằng có nhiều bất cập và kêu gọi sửa đổi trong đó có đảng đối lập Vì nước Thái, lớn nhất tại Hạ viện thân cựu Thủ tướng Thaksin. Tuy nhiên, sau đó đảng này đã tuyên bố không tham gia quá trình sửa đổi 6 điều của Hiến pháp 2007 và đòi khôi phục Hiến pháp năm 1997./.