Thái Lan siết chặt quản lý lao động nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (15/6) tuyên bố sẽ siết chặt quản lý lao động nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề hạn chế và chỉ dành cho công dân Thái Lan.

Người phát ngôn của Bộ Lao động Thái Lan Phumphat Muanchan hôm qua (15/6) cho biết Bộ Lao động sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan (nhất là cảnh sát Hoàng gia Thái Lan) để điều tra, xử phạt và hồi hương các lao động bất hợp pháp người nước ngoài tại Thái Lan.   

Bộ Lao động nhấn mạnh người dân Thái Lan đang hết sức quan tâm đến vấn đề này và cần thiết phải tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn nhằm đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động bản địa. Một trong những nhân tố khiến tình trạng lao động nước ngoài bất hợp pháp bùng phát thời gian qua do các chủ lao động muốn cắt giảm chi phí tuyển dụng. Trong khi đó, công tác quản lý, thực thi pháp luật vẫn chưa thực sự nghiêm và chưa đủ sức răn đe.  

Từ ngày 01/10/2024 đến 13/6/2025, cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện gần 4.500 người nước ngoài làm việc trong “danh mục cấm số 1”, bao gồm các ngành nghề: bán hàng nhỏ lẻ, cắt tóc, mát-xa truyền thống, thư ký và tài xế, với hơn 400 người đã bị xử phạt. Cơ quan chức năng Thái Lan cũng phát hiện hơn 4.700 người nước ngoài làm việc trong “danh mục cấm số 3”, bao gồm các ngành nghề: thợ xây, thợ mộc, xây dựng, nông nghiệp và đánh bắt cá, trong đó gần 60 người bị xử phạt.

Cơ quan chức năng Thái Lan kêu gọi người dân tham gia chủ động, tích cực vào việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động Thái. Trong trường hợp phát hiện người nước ngoài lao động bất hợp pháp hoặc làm việc trong các ngành nghề bị cấm, người dân cần gửi đơn khiếu nại đến Cục Quản lý lao động, thuộc Bộ Lao động Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngư dân đảo Koh Si Chang, Thái Lan: Đổi mới cách làm để giữ nghề truyền thống
Ngư dân đảo Koh Si Chang, Thái Lan: Đổi mới cách làm để giữ nghề truyền thống

VOV.VN - Ngư trường bị thu hẹp, nguồn lợi hải sản suy giảm, lao động nghề biển ít dần đã ảnh hưởng đến nghề khai thác truyền thống, cộng đồng ngư dân đảo Koh Si Chang (tỉnh Chonburi, Thái Lan) đã đổi mới cách làm để duy trì sinh kế và nâng cao thu nhập.

Ngư dân đảo Koh Si Chang, Thái Lan: Đổi mới cách làm để giữ nghề truyền thống

Ngư dân đảo Koh Si Chang, Thái Lan: Đổi mới cách làm để giữ nghề truyền thống

VOV.VN - Ngư trường bị thu hẹp, nguồn lợi hải sản suy giảm, lao động nghề biển ít dần đã ảnh hưởng đến nghề khai thác truyền thống, cộng đồng ngư dân đảo Koh Si Chang (tỉnh Chonburi, Thái Lan) đã đổi mới cách làm để duy trì sinh kế và nâng cao thu nhập.

Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp biên giới
Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp biên giới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (14/6) cho biết tại cuộc họp Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) giữa Thái Lan và Campuchia lần thứ 6 (từ ngày 14 - 15/6), hai bên đang tích cực đối thoại và nỗ lực giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới.

Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp biên giới

Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, giải quyết tranh chấp biên giới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (14/6) cho biết tại cuộc họp Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) giữa Thái Lan và Campuchia lần thứ 6 (từ ngày 14 - 15/6), hai bên đang tích cực đối thoại và nỗ lực giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới.

Campuchia gửi công hàm tới Tòa án Công lý Quốc tế về tranh chấp với Thái Lan
Campuchia gửi công hàm tới Tòa án Công lý Quốc tế về tranh chấp với Thái Lan

VOV.VN - Sáng sớm hôm nay (15/6), Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, Chính phủ nước này đã gửi công hàm chính thức tới Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để nhờ cơ quan này giúp tìm giải pháp cho các vấn đề biên giới với Thái Lan. 

Campuchia gửi công hàm tới Tòa án Công lý Quốc tế về tranh chấp với Thái Lan

Campuchia gửi công hàm tới Tòa án Công lý Quốc tế về tranh chấp với Thái Lan

VOV.VN - Sáng sớm hôm nay (15/6), Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, Chính phủ nước này đã gửi công hàm chính thức tới Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để nhờ cơ quan này giúp tìm giải pháp cho các vấn đề biên giới với Thái Lan.