Thái Lan: sửa đổi Hiến pháp chưa có tiếng nói chung
Sửa đổi Hiến pháp một lần nữa đang trở thành chủ đề nóng trên chính trường Thái Lan ngay trong những ngày đầu năm mới 2010.
Những ngày nghỉ năm mới 2010 nhưng chính trường Thái Lan nóng lên từng ngày, các đảng trong Liên minh Chính phủ hối thúc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tiến hành sửa đổi Hiến pháp hiện hành.
Đề cập đến quan điểm của đảng Niềm tự hào nước Thái (đảng lớn thứ hai trong Liên minh Chính phủ hiện nay) về việc sửa đổi Hiến pháp, ông Cha-va-rắt Chan-vi-ra-kul - Chủ tịch đảng này cho biết, đảng Niềm tự hào nước Thái yêu cầu sửa đổi 2 điều trong Hiến pháp hiện nay đó là: điều 190 và 185. Theo ông Cha-va-rắt, nếu đảng Dân Chủ (đảng nòng cốt trong liên minh) kéo dài thời gian sửa đổi Hiến pháp, có nhiều khả năng đảng trong Liên minh Chính phủ sẽ đổi cực tham gia với đảng đối lập Vì nước Thái .
Đảng Dân tộc Thái phát triển cũng kêu gọi sửa đổi Hiến pháp, người phát ngôn đảng này, ông Vắt-cha-ra Kăn-ni-ka cho biết, thời gian qua đảng Dân tộc Thái phát triển đã nhượng bộ về các điều kiện sửa đổi Hiến pháp, nhưng nếu đảng Dân Chủ không nhất trí và kéo dài thời gian, đảng của ông sẽ hợp tác với đảng khác sửa đổi Hiến pháp .
Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Nền chính trị mới (tiền thân là tổ chức PAD) Sụ-ri-da-sảy Ka-tạ-sị-la thì khẳng định lập trường của đảng là không sửa đổi Hiến pháp vì lợi ích của các nhà chính trị. Ông Sụ-ri-da-sảy cho biết, ngày 5/1, Lãnh đạo chủ chốt của PAD sẽ họp thảo luận lập trường của tổ chức này về việc sửa đổi Hiến pháp.
Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, Tổng thư ký đảng Dân chủ tin tưởng vấn đề sửa đổi Hiến pháp sẽ được giải quyết trước ngày khai mạc phiên họp Hạ viện Thái Lan 21/1. Ông Suthep cho biết sẽ thảo luận trong nội bộ đảng Dân chủ và sau đó sẽ có cuộc họp chung với các đảng trong Liên minh Chính phủ. Hiện đảng Dân Chủ và các đảng trong Liên minh Chính phủ, đặc biệt là đảng Niềm tự hào nước Thái và đảng Dân tộc Thái phát triển chưa tìm được tiếng nói chung về việc sửa đổi Hiến pháp điều 185 về hệ thống bầu cử./.