Thái Lan tái khẳng định việc giải tán Quốc hội
Đồng thời Thái Lan sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào cuối tháng 6, bất chấp việc một số nhóm chính trị dọa biểu tình phản đối.
Ngày 3/3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva cho biết, Chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thái Lan khẳng định các lực lượng an ninh sẽ vẫn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính hiệu lực của luật pháp và trật tự xã hội. Và mục tiêu chính của Chính phủ hiện nay là đưa tình hình đất nước trở lại bình thường.
Theo Thủ tướng Abhisit, việc cho phép 7 thủ lĩnh của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống Độc tài (UDD) nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại mới đây cũng sẽ giúp làm dịu tình hình căng thẳng trong nước.
Trước đó, ngày 22/2, Tòa án Hình sự Thái Lan đã thả tự do tạm thời cho 7 thủ lĩnh thuộc phe Áo đỏ chống Chính phủ sau 9 tháng giam giữ với tội danh "khủng bố" do phát động các cuộc biểu tình trên quy mô lớn tại thủ đô Bangkok hồi năm ngoái.
Trong khi đó, phe Áo đỏ dự kiến tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 12/3 tới ở trung tâm thủ đô Bangkok./.