Thái Lan tăng cường an ninh trong ngày bầu cử

Bầu cử đại biểu Hội đồng thành phố Bangkok và quận nhưng dư luận Thái Lan cho rằng, đây là thước đo độ tín nhiệm của người dân Bangkok với các đảng sau biến cố biểu tình bạo lực tại Bangkok vừa qua.

Ngày 29/8, người dân thủ đô Bangkok của Thái Lan đi bầu đại biểu Hội đồng thành phố Bangkok và Hội đồng quận. Cố vấn phụ trách an ninh và hoạt động đặc biệt trực thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan, Đại tướng Vút-thi  Pua-vết cho biết, đã điều động trên 10.000 cảnh sát bảo đảm an ninh trong ngày bầu cử.

Bầu cử đại biểu Hội đồng thành phố Bangkok lần này có 186 ứng cử viên thuộc 12 đảng và tổ chức ra ứng cử. Người dân Bangkok tại 50 quận sẽ tham gia bầu cử tại trên 6.400 đơn vị bầu cử, lựa chọn 61 đại biểu. Trong số 12 đảng và tổ chức ra ứng cử có các đảng lớn như: Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, Đảng đối lập Vì nước Thái, Đảng nền chính trị mới (tiền thân là Liên Minh nhân dân vì dân chủ PAD).

Còn bầu cử đại biểu hội đồng quận tổ chức ra tại 36 quận, 726 ứng cử viên của 10 đảng và tổ chức tham gia. Trong đó, Đảng Dân Chủ và Đảng Vì nước Thái có số ứng cử viên nhiều nhất.

Theo Bí thư thường trực thành phố Bangkok, Charonrat Chutikanchana, dự kiến khoảng 50% cử tri đi bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu không chính thức sẽ được thông báo trong cùng ngày. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Bangkok và quận cách đây 4 năm khoảng 42% cử tri đi bỏ phiếu. Nhiệm kỳ của đại biểu hội đồng thành phố Bangkok và quận là 4 năm. Tuy là bầu cử đại biểu Hội đồng thành phố Bangkok và quận nhưng dư luận Thái Lan cho rằng, đây là thước đo độ tín nhiệm của người dân Bangkok với các đảng sau biến cố biểu tình bạo lực tại Bangkok tháng 4 và 5 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.