Thái Lan tăng cường bảo vệ Hội nghị ASEAN+3

Thái Lan cũng đã phải trì hoãn đăng cai hội nghị cấp cao ASEAN+3 suốt 5 tháng qua do tình hình bất ổn trong nước

Nhằm bảo đảm an ninh cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác (ASEAN+3), dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/6 tại khu du lịch nổi tiếng Phuket của Thái Lan, quân đội và cảnh sát nước này cho biết sẽ thiết lập một khu vực "phi biểu tình" có bán kính 5 km xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị.

Đây là nỗ lực của Chính phủ Thái Lan nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng các hội nghị của ASEAN bị phá vỡ như hồi đầu tháng 4 vừa qua do ''lực lượng áo đỏ" chống chính phủ tấn công các địa điểm tổ chức hội nghị ở Pattaya.

Sau khi phác thảo các biện pháp đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao dự hội nghị sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 4/5 bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị cấp cao ASEAN+3 sắp tới sẽ "giúp khôi phục niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Thái Lan".

Nằm trong nỗ lực ổn định tình hình đất nước, Chính phủ Thái Lan ngày 4/5 đã phối hợp với 21 tổ chức nhà nước và tư nhân tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở trung tâm thủ đô Bangkok để phát động chiến dịch "Ngừng gây tổn hại cho đất nước và ngừng sử dụng bạo lực".

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tham gia cuộc mít tinh có hơn 1.000 người, bao gồm các quan chức chính phủ, các nghị sỹ thuộc nhiều đảng phái, đại diện các giới và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả một số lãnh đạo nòng cốt của lực lượng chống đối Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD). Những người tham dự, đều trong trang phục màu trắng, đã cam kết nỗ lực hết sức để góp phần khôi phục hoà bình và ổn định ở Thái Lan; kêu gọi các chính trị gia và người dân nói "không" với bạo lực, cùng hợp tác để giải quyết bế tắc chính trị hiện nay vì lợi ích của quốc gia và dân tộc.

Ủng hộ chiến dịch trên, các lãnh đạo UDD là ông Veera Musikhapong và ông Nattawut Saikua tuyên bố UDD sẽ không cản trở Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3, sẽ diễn ra tại Bangkok ngày 7-8/5 tới nhằm phối hợp các biện pháp ngăn chặn dịch cúm A/H1N1.

Tuy nhiên, UDD cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình hoà bình vào chiều tối 10/5 ở Bangkok để "giải thích" với nhân dân về những gì đã diễn ra trong lễ đón năm mới Songkran vừa qua, thời điểm căng thẳng gia tăng đã buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và một số vùng lân cận.

Trong khi đó, phong trào "áo vàng" ở Thái Lan, do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) lãnh đạo, cùng ngày tuyên bố sẽ tổ chức cuộc mít tinh vào ngày 24 và 25/5 tới để đưa ra sách lược đấu tranh mới, huy động lực lượng phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp năm 2007 và ân xá cho các chính trị gia đã bị cấm hoạt động, vốn là đề nghị của "lực lượng áo đỏ" và đã được Chính phủ Thái Lan chấp thuận.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Quốc hội Thái Lan thành lập Ủy ban nghiên cứu sửa đổi hiến pháp, động thái được coi là giúp tạo nền móng cho một tiến trình hòa giải dân tộc và cải cách chính trị toàn diện.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng lập trường trên của PAD khiến con đường tiến tới một sự thỏa hiệp tạm thời giữa chính phủ và các lực lượng đối lập tại Thái Lan trở nên chông gai hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.