Thái Lan tăng cường biện pháp mạnh ngăn chặn biểu tình
Trung tâm Tình trạng khẩn đã tăng cường các trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn lực lượng Áo đỏ chống đối từ các địa phương kéo vào khu vực biểu tình ở Bangkok.
>> Tình hình chính trị tại Thái Lan ngày càng phức tạp
Ngày 18//4, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan thông báo, khu vực biểu tình của phe Áo đỏ không an toàn, các phần tử khủng bố sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng an ninh và người dân.
Theo người phát ngôn Trung tâm Sansern Koewkamnert, đụng độ giữa quân đội và lực lượng biểu tình Áo đỏ ngày 10/4 vừa qua cho thấy, nạn nhân thiệt mạng và bị thương một phần do giao tranh giữa hai bên, nhưng một phần do bị lén tấn công bằng súng chiến tranh. Ông Sansern cho biết, lực lượng Áo đỏ đã tịch thu nhiều phương tiện cơ giới và vũ khí khí tài của quân đội; họ mới chỉ trả các phương tiện cơ giới nhưng chưa trả lại vũ khí. Đây là điều rất nguy hiểm, những kẻ không thiện chí có thể sử dụng vũ khí này gây bạo động.
Trung tâm Tình trạng khẩn cấp đã điều lực lượng an ninh đóng tại các vị trí cao của các tòa nhà xung quanh khu vực ngã tư Ratcha Prasong, bảo đảm an toàn khu vực biểu tình. Ông Sansern cũng cảnh báo, chủ các tòa nhà cao tầng trong khu vực biểu tình không nên dung túng cho lãnh đạo chủ chốt UDD, có lệnh bắt giữ, sử dụng tòa nhà của mình vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan phản đối phe Áo đỏ bao vây đường Silom- trung tâm kinh tế thương mại lâu đời ở Bangkok. Tổng Thư ký Cộng đồng Doanh nghiệp vì dân chủ Pornsak Limboonyaprasert phản đối lực lượng Áo đỏ mở rộng phạm vi biểu tình ra tới đường Silom. Ông Pornsak cho rằng, điều này sẽ làm cho hệ thống kinh doanh của Bangkok thiệt hại nặng nề, đồng thời kêu gọi Chính phủ Thái Lan nhanh chóng giải quyết khủng khoảng chính trị bằng biện pháp hòa bình.
Trung tâm cấp cứu y tế Bangkok (Trung tâm Erawan) thông báo, thêm 1 nạn nhân vụ đụng độ giữa quân đội và lực lượng biểu tình Áo đỏ ngày 10/3 thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên 25 người và 840 người bị thương. Trong số 840 người bị thương có 6 trường hợp ở trong tình trạng nguy kịch./.