Thái Lan: Thành lập 3 ủy ban thực hiện lộ trình tái hòa hợp dân tộc
Chính phủ Thái Lan đã thành lập 3 ủy ban độc lập gồm: Ủy ban điều tra các vụ bạo lực liên quan đến biểu tình áo đỏ; Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và Ủy ban cải cách truyền thông.
Ngày 10/6, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Sathit Wongnongtoey cho biết: Để thực hiện lộ trình 5 điểm tái hòa hợp dân tộc của Thủ tướng Abhisit, chính phủ Thái Lan đã thành lập 3 ủy ban độc lập gồm: Ủy ban điều tra các vụ bạo lực liên quan đến biểu tình áo đỏ; Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và Ủy ban cải cách truyền thông. Ngoài ra, sẽ thành lập thêm Ủy ban cải cách đất nước. Trong đó, Ủy ban điều tra các vụ bạo lực đã có chủ nhiệm là cựu Công tố viên trưởng Khanitna Nakhon. Chủ nhiệm các ủy ban còn lại sẽ sớm được bổ nhiệm.
Cũng theo ông Sathit, chính phủ mời nhân dân tham gia vào lộ trình tái hòa hợp dân tộc, sẽ thành lập các kênh để nhân dân chuyển tải ý kiến như: các tổ chức chính trị xã hội hay các cuộc trưng cầu ý dân. Chính phủ cũng sẽ mở văn phòng quảng bá tiến trình tái hòa hợp dân tộc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Bangkok.
Trong một động thái liên quan, cùng ngày, tại địa chỉ cá nhân trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Abhisit cho biết: Tiến trình tái hòa hợp dân tộc sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10/6 và mời tất cả người dân Thái Lan, các thành phần xã hội tham gia vào tiến trình này.
Lộ trình 5 điểm tái hòa hợp dân tộc do Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đưa ra ngày 3/5, gồm những điểm chính như: Cải cách kinh tế, xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; điều tra các vụ bạo lực liên quan đến biểu tình áo đỏ; cải cách truyền thông cho mang tính xây dựng hơn…
Chiều 10/6, Thủ tướng Abhisit có cuộc gặp với đại diện các giới trong xã hội Thái như học giả, khu vực tư nhân, chính quyền địa phương, truyền thông, thành viên chính phủ để thảo luận về lộ trình này./.