Thái Lan thành lập Trung tâm giải quyết tình hình cực Nam
Trung tâm được thành lập nhằm tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu giải quyết tình hình phức tạp tại cực Nam
- Thái Lan xảy ra 2 vụ bạo lực ở miền Nam
- Tháng Ramadan không bình yên ở cực nam Thái Lan
- Thái Lan tăng cường lực lượng an ninh ở 3 tỉnh cực Nam
Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Thái Lan Yuthasak Sasiprapha cho biết, Trung tâm điều hành giải quyết tình hình 3 tỉnh cực Nam Thái Lan sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày mai (8/8).
![]() |
| Bạo lực vẫn tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan (Ảnh: Reuters) |
Trung tâm này được thành lập nhằm thống nhất đầu mối hoạt động của quân đội, cảnh sát và các cơ quan hữu quan nhằm tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu giải quyết tình hình phức tạp tại cực Nam Thái Lan, nơi có hơn 80% người dân theo đạo Hồi.
Phó Thủ tướng Yuthasak cũng cho biết, trong cuộc họp Chính phủ của Thái Lan hôm nay (7/8) sẽ không xem xét việc công bố Lệnh giới nghiêm hay lệnh Thiết quân luật tại cực Nam Thái Lan. Theo cơ chế phân quyền tự chủ hiện nay, Tư lệnh quân khu 4 tướng Udomchai là người được quyền quyết định có áp dụng các biện pháp cứng rắn này hay không tùy vào tình hình thực tế.
Việc xem xét áp dụng lệnh giới nghiêm được đưa ra sau khi các lực lượng cực đoan, phiến loạt vừa gây ra hàng loạt vụ bạo lực đẫm máu trong tháng Ramadan tại cực Nam Thái Lan, nơi đa số người dân theo đạo Hồi.
Trước việc một số chức sắc tôn giáo tại khu vực cực Nam kêu gọi không nên áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn bộ khu vực cực Nam Thái Lan. Phó Thủ tướng Thái Lan Yuthasak cũng cho rằng, lệnh giới nghiêm chỉ được áp dụng tại một số khu vực nhạy cảm hay tại một số tuyến đường trọng điểm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân tại đây.
Hiện Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Yala, Pattani, Narathiwat, nơi nhiều năm qua lực lượng phiến quân liên tục gây bạo động chống phá chính quyền và giết hại dân thường vô tội./.
