Thái Lan thảo luận dự thảo ngân sách chi tiêu năm 2012

Ngày 9/11, Hạ viện Thái Lan họp thảo luận dự thảo Luật Ngân sách chi tiêu năm 2012 với số tiền 2.380 tỉ baht.

Ngân sách này chú trọng vào việc quản lý nước, hệ thống thủy lợi đảm bảo giải quyết vấn đề lũ lụt, cung cấp nước mùa hạn hán, khắc phục hậu quả lũ lụt và tìm kiếm nguồn tài nguyên nước.

Theo lịch trình, Chính phủ và đảng đối lập mỗi bên có 13 tiếng thảo luận. Phiên họp dự kiến trong 2 ngày, do tình hình lũ lụt rút xuống còn 1 ngày.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đọc báo cáo giải trình chi tiết việc sử dụng ngân sách 2.380 tỉ baht.

Theo đó, 45 tỉ baht được dành cho việc quản lý nước một cách có hệ thống, có thể phòng chống, giảm nhẹ lũ lụt và giải quyết vấn đề hạn hán dai dẳng, khuyến khích triển khai mưa nhân tạo, tăng lượng dự trữ nước và mở rộng diện tích thủy lợi,  quản lý hệ thống thủy lợi sẵn có một cách hiệu quả; triển khai 12 dự án lớn và 63 dự án trung hạn.

Khoản tiền 120 tỉ baht dành cho khắc phục hậu quả lũ lụt, tái thiết và phòng chống thiệt hại do lũ lụt với sự tham gia của các bên. Ngân sách dành cho tìm kiếm nguồn tài nguyên nước là 7,9 tỉ baht dùng trong việc phát triển cơ cấu quản lý và khôi phục tài nguyên nước một cách hiệu quả, phát triển nguồn nước và quản lý để giải quyết vấn đề lũ lụt và hạn hán ở 287 địa điểm, tìm kiếm nguồn nước ngầm cho 1.047 trường học và làng bị hạn hán. 

Thủ tướng Yingluck Shinawatra (Ảnh: KT)

Theo Thủ tướng Yingluck năm 2012, kinh tế Thái Lan có nhiều khả năng tăng trưởng từ 4,5 – 5,5 %, tỉ lệ lạm phát dao động từ 3 – 4%. Bà Yingluck khẳng định chính phủ sẽ sử dụng hiệu quả ngân sách

Phe đối lập cho rằng ngân sách mà chính phủ đề xuất không phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bày tỏ lo lắng nó sẽ tạo kẽ hở cho tham nhũng. 

Chủ tịch phe đối lập tại Hạ viện, Abhisit Vejjajiva cho rằng ngân sách năm 2012 không phù hợp với tình hình thực tế, không thể hiện giải quyết vấn đề lũ lụt.

Ông Abhisit cho rằng, ngân sách 120 tỉ baht dành cho khắc phục hậu quả lũ lụt không minh bạch vì quyền sử dụng ngân sách tập trung vào một mình thủ tướng. Theo ông Abhisit do thiệt hại nặng nề vì lũ lụt, nhiều bên đã xem xét lại dự báo kinh tế, trước đây dự báo quý 3 và 4 kinh tế sẽ tăng trưởng cao, nhưng hiện tại không thể được như dự báo, tình hình ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là các khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp linh kiện sản xuất của đất nước.

Ngân hàng quốc gia Thái Lan đã điều chỉnh giảm tăng trưởng kinh tế từ 4,5% xuống còn 2,6%. Sau phiên họp Hạ viện, ngày 11/11, Quốc hội Thái Lan sẽ họp thảo luận về tình hình lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.