Thái Lan thêm căng thẳng sau Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Thủ lĩnh biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ chống lại tất cả quy định theo Sắc lệnh này.

Căng thẳng chính trị tại Thái Lan có nguy cơ tiếp tục gia tăng sau khi chính phủ tạm quyền nước này ngày 21/1 đã quyết định áp đặt Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận trong vòng 60 ngày kể từ 22/1.

Lực lượng biểu tình đã tuyên bố chống lại Sắc lệnh này và tiếp tục gia tăng hoạt động trong chiến dịch “đóng cửa” Bangkok nhằm làm tê liệt hoạt động của chính phủ. 
 
Ngay sau khi chính phủ tạm quyền ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan cho biết, cơ quan này dự kiến 22/1 sẽ gửi thư kiến nghị đến Tòa án Hiến pháp yêu cầu can thiệp ra phán quyết về việc có hoãn cuộc bầu cử vốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2 tới hay không.

Ông Puchong Nutrawong, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan cho biết: “Các thành viên Ủy ban bầu cử đã nhất trí trình thư kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp để đề xuất được phép ấn định tổ chức bầu cử vào một thời điểm khác. Trong khi chờ quyết định của Tòa, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị cho bầu cử và nỗ lực giải quyết mọi vấn đề”. 

Người biểu tình Thái Lan (Ảnh: Tống Sơn)

Trước đó, Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan đề xuất hoãn bầu cử vì hiện có tới 28 khu vực bầu cử không thể tổ chức bầu cử. Ngoài ra, hiện thiếu khoảng 50.000 người giám sát tại các hòm phiếu. Theo luật bầu cử Thái Lan, mỗi điểm bỏ phiếu phải có ít nhất 9 người giám sát. Nếu điều này không được đáp ứng, Tòa án có thể đưa ra quyết định hủy bỏ bầu cử.

Phản ứng về việc chính phủ tạm quyền ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, thủ lĩnh biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ chống lại tất cả quy định theo Sắc lệnh này. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Suthep cho biết sẽ tiếp tục dẫn đầu người biểu tình để thách thức Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp; đồng thời cho rằng quyết định của chính phủ sẽ càng khiến cho nhiều người đổ về Bangkokđể tham gia biểu tình lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Ông Suthep cũng cho biết, người biểu tình sẽ giành chiến thắng trước khi cuộc bầu cử ngày 2/2 diễn ra bởi phần lớn các cơ quan chính quyền ở miền Nam đã bị người biểu tình phong tỏa và chiếm giữ.

Trong khi đó, giới truyền thông Thái Lan đưa tin rằng, quân đội không ủng hộ việc áp dụng Luật tình trạng khẩn cấp với lý do những vụ bạo lực vừa qua là do một nhóm chuyên gây rối tạo ra. Quân đội Thái Lan cũng lên tiếng báo động về khả năng xảy ra thêm bạo lực tại các điểm biểu tình sau khi lực lượng chức năng phát hiện có vũ khí và vật liệu nổ đang được chuyển vào Bangkok.

Theo giới chức quân đội, số vũ khí bị phát hiện này đang được tuồn vào thủ đô để “thực hiện ý đồ đen tối” trong lúc tình hình đang lộn xộn. Thông tin này đã làm gia tăng thêm những lo ngại về cuộc xung đột chính trị hiện nay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Thái Lan bác tin liên quan các vụ nổ tại Bangkok
Hải quân Thái Lan bác tin liên quan các vụ nổ tại Bangkok

VOV.VN -"Không có bất kỳ nhân viên nào thuộc lực lượng đặc biệt của hải quân Thái Lan tham gia vào các vụ bạo lực".

Hải quân Thái Lan bác tin liên quan các vụ nổ tại Bangkok

Hải quân Thái Lan bác tin liên quan các vụ nổ tại Bangkok

VOV.VN -"Không có bất kỳ nhân viên nào thuộc lực lượng đặc biệt của hải quân Thái Lan tham gia vào các vụ bạo lực".

Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình
Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem tố cáo ban lãnh đạo biểu tình đã liên tục tới bao vây hoặc xâm phạm các công sở nhà nước.

Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình

Chính phủ tạm quyền Thái Lan lên án biểu tình

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem tố cáo ban lãnh đạo biểu tình đã liên tục tới bao vây hoặc xâm phạm các công sở nhà nước.

Thái Lan chuẩn bị cho “Cuộc chiến trường kỳ”
Thái Lan chuẩn bị cho “Cuộc chiến trường kỳ”

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, khủng hoảng chính trị Thái Lan đang có chiều hướng kéo dài và bế tắc, cần đến "một bên thứ ba" can thiệp.

Thái Lan chuẩn bị cho “Cuộc chiến trường kỳ”

Thái Lan chuẩn bị cho “Cuộc chiến trường kỳ”

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, khủng hoảng chính trị Thái Lan đang có chiều hướng kéo dài và bế tắc, cần đến "một bên thứ ba" can thiệp.

Chính trường Thái Lan nhiều  áp lực
Chính trường Thái Lan nhiều áp lực

VOV.VN - Không khí chính trị ở Thái Lan vẫn tiếp tục nóng hơn nhiều so với thời tiết đang se lạnh ở nước này. 

Chính trường Thái Lan nhiều  áp lực

Chính trường Thái Lan nhiều áp lực

VOV.VN - Không khí chính trị ở Thái Lan vẫn tiếp tục nóng hơn nhiều so với thời tiết đang se lạnh ở nước này. 

Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình
Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình

VOV.VN - Diễn biến mới này có thể làm đổi chiều gió trong “cuộc chiến” tại Thái Lan.

Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình

Nông dân Thái Lan đe dọa sẽ gia nhập phe biểu tình

VOV.VN - Diễn biến mới này có thể làm đổi chiều gió trong “cuộc chiến” tại Thái Lan.

Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Quyết định có thể được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức Chính phủ và quân đội chiều 21/1.

Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan xem xét áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Quyết định có thể được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức Chính phủ và quân đội chiều 21/1.

Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN-Phạm vi áp dụng Sắc lệnh này bao gồm Thủ đô Bangkok và môt số tỉnh ngoại vi như Samutprakan, Nonthaburi và Pathumthani.

Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Thái Lan ban bố Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN-Phạm vi áp dụng Sắc lệnh này bao gồm Thủ đô Bangkok và môt số tỉnh ngoại vi như Samutprakan, Nonthaburi và Pathumthani.