Thái Lan thiệt hại nặng nề do lũ lụt
Hàng trăm người thiệt mạng, nhà cửa gia súc chìm trong biển nước. Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị chính sách hỗ trợ nạn nhân
Theo số liệu của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan vừa công bố ngày 2/10, tính đến nay đã có 206 người chết; 23 tỉnh, 150 huyện, hơn 1,8 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.
Các tỉnh bị ngập lụt phần lớn ở miền bắc, miền trung, đông bắc Thái Lan và các tỉnh lân cận của thủ đô Bangkok.
Mực nước trên sông Chao Phraya đoạn chảy qua thủ đô Bangkok dâng cao. Chính quyền thành phố cho kè bờ bằng bao cát cao 2,5 m cao hơn mực nước hiện tại. Quận Bangkok Noi ở Bangkok bị ngập lụt, nước ngập đến đầu gối.
Cũng theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, hiện chỉ còn lại các tỉnh miền trung là mực nước có nguy cơ dâng cao, các tỉnh khác mực nước ổn định và có chiều hướng hạ dần.
Về các biện pháp giúp đỡ nạn nhân lũ lụt của Chính phủ, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết: “Chính phủ đã huy động lực lượng của tất cả các ngành các cấp giải quyết vấn đề ngập lụt. Người dân không nên quá lo lắng, Chính phủ đã thông qua các ngân sách cứu trợ”.
![]() |
|
Công tác cứu trợ và phòng chống lũ lụt đang được triển khai cấp bách tại nhiều địa phương của Thái Lan |
Thông thường tỉnh trưởng chỉ có quyền thông qua ngân sách 50 triệu Baht trợ giúp nhưng Chính phủ đã ra nghị quyết tăng ngân sách này thành 100 triệu Baht.
Chính phủ đã thông qua số tiền trợ cấp nạn nhân lũ lụt trong trường hợp đặc biệt, mỗi hộ gia đình được trợ cấp 5.000 Baht (khoảng 167 USD); đền bù thiệt hại cho nông dân 2.222 Baht/1.600m2 đất nông nghiệp và trợ cấp thêm hạt giống. Khoảng 70% các tỉnh đã nhận được số tiền trợ giúp này.
Tỉnh Chiangmai, miền bắc Thái Lan nước lũ đổ về, đất sạt lở chôn vùi cả 1 gia đình 4 người, 1 người mất tích. thành phố Chiangmai ngập trong biển nước trong 4 ngày, thiệt hại ban đầu ước tính 3 tỷ Baht (300 triệu USD). 65% khách du lịch bỏ các chuyến du lịch đến tỉnh này./.
