Thái Lan thông qua hộ chiếu vaccine

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết, họ sẽ thông qua hộ chiếu vaccine, hay giấy chứng nhận tiêm chủng như một loại giấy tờ chính thức cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 muốn du lịch tới các quốc gia khác. 

Chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết, họ sẽ thông qua hộ chiếu vaccine, hay giấy chứng nhận tiêm chủng như một loại giấy tờ chính thức cho những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 muốn du lịch tới các quốc gia khác. 

Thông cáo Hoàng gia Thái Lan đã đăng tải mẫu định dạng hộ chiếu vaccine của nước này, với tên gọi chính thức là “chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19”, có in tên, số hộ chiếu và quốc tịch của người đã được tiêm chủng. Chỉ có những người tiêm chủng vắc-xin tại Thái Lan hoặc được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận mới được cấp hộ chiếu vaccine.

Hộ chiếu vaccine được Thái Lan cấp chỉ sử dụng cho 1 người và trẻ em dưới 7 tuổi phải có chữ ký của bố mẹ trên hộ chiếu. Chỉ có 6 quan chức y tế cao cấp của Thái Lan được quyền ký xác nhận hộ chiếu vaccine.

Thái Lan hiện ghi nhận hơn 46.000 ca mắc Covid-19 và nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng quốc gia. Bộ Y tế Thái Lan dự kiến sẽ cho người dân đặt lịch tiêm chủng thông qua ứng dụng trên điện thoại kể từ ngày 1/5 tới. Thái Lan đang lên kế hoạch mua thêm từ 5 triệu tới 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19
Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

VOV.VN - Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đề nghị chính phủ sử dụng các trạm xăng dầu của tập đoàn Bangchak (Bangchak Corporation Plc-BCP), do nhà nước sở hữu đa số và các nhà máy trên toàn quốc làm địa điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

Liên đoàn công nghiệp Thái Lan đề xuất dùng trạm xăng làm địa điểm tiêm Covid-19

VOV.VN - Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đề nghị chính phủ sử dụng các trạm xăng dầu của tập đoàn Bangchak (Bangchak Corporation Plc-BCP), do nhà nước sở hữu đa số và các nhà máy trên toàn quốc làm địa điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly
WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra nhận định lạc quan cho rằng, thế giới có thể kiểm soát đại dịch Covid-19 trong những tháng tới. Trong khi đó, Thái Lan lên kế hoạch để bệnh nhân dịch bệnh này tự cách ly tại nhà.

WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly

WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra nhận định lạc quan cho rằng, thế giới có thể kiểm soát đại dịch Covid-19 trong những tháng tới. Trong khi đó, Thái Lan lên kế hoạch để bệnh nhân dịch bệnh này tự cách ly tại nhà.

Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến GDP của Thái Lan giảm 4%
Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến GDP của Thái Lan giảm 4%

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 đang hoành hành tại nước này có thể khiến GDP năm 2021 của Thái Lan giảm 4% so với mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế hơn.

Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến GDP của Thái Lan giảm 4%

Làn sóng Covid-19 mới có thể khiến GDP của Thái Lan giảm 4%

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 đang hoành hành tại nước này có thể khiến GDP năm 2021 của Thái Lan giảm 4% so với mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế hơn.