Thái Lan thông qua quyết định ban hành Luật An ninh Nội địa
Quyết định này được thông qua nhằm đối phó với đại biều tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ)
Ngày 23/11, cuộc họp nội các Thái Lan đã thông qua quyết định ban hành Luật An ninh Nội địa tại thủ đô Bangkok từ ngày 28/11- 14/12/2009.
Phe Áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tuyên bố huy động 1 triệu người tham gia đại biểu tình từ ngày 28/11và sẽ biểu tình lưu động tại các tuyến phố chính ở thủ đô Bangkok. Mục đích của đại biểu tình là lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
Đây là lần thứ 6 trong vòng 5 tháng qua, Chính phủ Thái Lan ban hành Luật An ninh Nội địa đối phó với biểu tình của Áo đỏ và đây là lần ban hành Luật an ninh nội địa có số ngày nhiều nhất, 17 ngày.
Trong một diễn biến khác tại Thái Lan, cơ quan công tố Thái Lan vừa gửi đơn kiện Rakesh Saxena, cựu cố vấn Ngân hàng Thương mại Bangkok về hành vi chủ mưu trong vụ cấp tín dụng trái phép cho Công ty City Trading. Toà hình sự Thái Lan đã tiếp nhận đơn và sẽ tổ chức hỏi cung bị can trong ngày 24/11.
Theo đó, ông Saxena bị cáo buộc biển thủ, vi phạm Luật Chứng khoán và Trái phiếu khi cùng cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Bangkok Krirkkiat Jalichandra lập hồ sơ cấp khoản tín dụng trái phép trị giá 1,6 tỷ Baht cho City Trading Corp, công ty thuộc quyền sở hữu của chính ông Saxena. Đây mới là vụ đầu tiên trong hàng loạt vụ án kinh tế liên quan đến ông này.
Ông Rakesh Saxena bị cáo buộc là thủ phạm chính trong các vụ cấp tín dụng trái phép khiến ngân hàng Thương mại Bangkok sụp đổ năm 1997 với khoản nợ lên tới 3 tỷ USD.
Saxena vừa bị trục xuất khỏi Canada sau 13 năm lẩn trốn ở nước này./.