Thái Lan thúc đẩy phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) cho biết, cơ quan này đang đẩy nhanh việc ban hành các tiêu chuẩn để phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường nhằm giúp nước này ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo bà Wipawin Promboon, Giám đốc cao cấp về chiến lược tài chính của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, các tiêu chuẩn để phân loại hoạt động kinh tế sẽ được tập hợp thành “Hệ thống Phân loại Thái Lan”. Hiện, Chính phủ Thái Lan đã thành lập Tổ đặc trách xây dựng “Hệ thống Phân loại Thái Lan”, gồm đại diện từ Ngân hàng Trung ương, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC), Phòng Thương mại, Liên đoàn Công nghiệp, các Bộ Năng lượng và Giao thông vận tải.

Tổ đặc trách sẽ có nhiệm vụ xây dựng các tiêu chí, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Trước mắt, Tổ đặc trách sẽ bắt đầu với lĩnh vực năng lượng và vận tải, vốn là những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và thải ra một lượng lớn khí nhà kính.

Bà Wipawin cho biết, sau khi hoàn thiện, “Hệ thống Phân loại Thái Lan” cũng sẽ cung cấp các khoản vay cũng như các dịch vụ tài chính khác để giúp doanh nghiệp chuyển sang mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Hiện nay, Chính phủ Thái Lan đang khuyến khích và sẵn sàng có những hình thức hỗ trợ để các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất sang mô hình kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG).

Trong khi đó, Giám đốc bộ phận trái phiếu của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Thái Lan Tayakorn Jitrakuldhacha cho biết, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái đã ban hành các quy định về trái phiếu xanh, xã hội và bền vững (GSS). Hơn 30 doanh nghiệp Thái Lan đã phát hành tổng số trái phiếu xanh, xã hội và bền vững trị giá 500 tỷ baht (gần 15 tỷ USD).

Ông Tayakorn nhận định, đây là thị trường đầy tiềm năng do hiện chỉ chiếm 3% thị trường trái phiếu của Thái Lan và mới bao gồm một số ngành hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường kết nối kinh tế với Thái Lan-Thúc đẩy APEC kết nối toàn diện
Tăng cường kết nối kinh tế với Thái Lan-Thúc đẩy APEC kết nối toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự APEC 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân và cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong hợp tác Việt Nam-Thái Lan, đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trách nhiệm cao, chủ động, tích cực thúc đẩy APEC kết nối toàn diện và đảm bảo công bằng, phát triển bền vững.

Tăng cường kết nối kinh tế với Thái Lan-Thúc đẩy APEC kết nối toàn diện

Tăng cường kết nối kinh tế với Thái Lan-Thúc đẩy APEC kết nối toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự APEC 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân và cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong hợp tác Việt Nam-Thái Lan, đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trách nhiệm cao, chủ động, tích cực thúc đẩy APEC kết nối toàn diện và đảm bảo công bằng, phát triển bền vững.

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc
Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Thái Lan và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Thái Lan và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023
Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo ngành du lịch sẽ gặp nhiều thách thức vào quý 2 năm sau, do mất động lực quan trọng đến từ nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

Thái Lan bi quan về thị trường du lịch quốc tế năm 2023

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo ngành du lịch sẽ gặp nhiều thách thức vào quý 2 năm sau, do mất động lực quan trọng đến từ nhu cầu du lịch bị dồn nén sau đại dịch Covid-19.