Thái Lan thúc đẩy thảo luận kết nối đường sắt Lào-Trung

VOV.VN - Phó Cục trưởng Cục Giao thông đường sắt Thái Lan Athipu Chitranukroh hôm 28/1 cho biết cơ quan chức năng Thái Lan mới đây có chuyến thăm và làm việc tại Lào nhằm thúc đẩy kết nối đường sắt giữa ba nước Thái Lan - Lào - Trung Quốc.

Theo Phó Cục trưởng Cục Giao thông đường sắt Thái Lan Athipu Chitranukroh, hệ thống đường sắt kết nối 3 nước trước mắt sẽ được phát triển trên cơ sở hạ tầng hiện tại.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ đẩy nhanh việc kết nối ga Nong Khai của Thái Lan với ga Thanaleng và ga Khamsavath của Lào, từ đây sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung.

Chính phủ Thái Lan hiện đang cải tạo, nâng cấp nhà ga Nong Khai trở thành trung tâm kiểm soát hàng hóa xuyên biên giới và là tuyến liên kết giữa vận tải đường sắt và đường bộ. Nhà ga này sẽ hoạt động như một trạm hải quan cũng như một trung tâm phân phối.

Tuyến đường sắt giữa Thái Lan và Lào dự kiến sẽ vận hành 14 chuyến tàu mỗi ngày. Việc thúc đẩy kết nối hệ thống đường sắt sẽ giúp vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới giữa Thái Lan - Lào và Thái Lan - Trung Quốc nhanh hơn và chi phí thông thương sẽ giảm từ 30-50% trong vòng 3-5 năm tới. Điều này sẽ tạo thuận lợi để Thái Lan thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan và Lào kỳ vọng thương mại mậu biên giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo sức hút để nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu vực thương mại liền kề ở Vientiane và Nong Khai.

Kim ngạch xuất nhập khẩu xuyên biên giới giữa Thái Lan và Lào qua cửa khẩu giữa tỉnh Nong Khai (Thái Lan) - Vientiane (Lào) đã tăng 39,9%, đạt 99,2 tỷ baht (khoảng 3 tỷ USD) trong năm 2022. Cũng trong năm 2022, hơn 1.000 tấn gạo, sầu riêng và dừa của Thái Lan đã được xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua tuyến đường sắt Lào - Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 80% người dân Thái Lan có miễn dịch “lai” chống lại COVID-19
Hơn 80% người dân Thái Lan có miễn dịch “lai” chống lại COVID-19

VOV.VN - Nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Tiến sĩ Yong Poovorawan ngày 28/1 cho biết, hơn 80% người dân Thái Lan đã phát triển miễn dịch “lai” chống lại các biến thể của virus COVID-19.

Hơn 80% người dân Thái Lan có miễn dịch “lai” chống lại COVID-19

Hơn 80% người dân Thái Lan có miễn dịch “lai” chống lại COVID-19

VOV.VN - Nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Tiến sĩ Yong Poovorawan ngày 28/1 cho biết, hơn 80% người dân Thái Lan đã phát triển miễn dịch “lai” chống lại các biến thể của virus COVID-19.

Thái Lan giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 3,8% trong năm 2023
Thái Lan giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 3,8% trong năm 2023

VOV.VN - Thái Lan vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 ở mức 3,8%, nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch và nhu cầu nội địa, dù xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại.

Thái Lan giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 3,8% trong năm 2023

Thái Lan giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế 3,8% trong năm 2023

VOV.VN - Thái Lan vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 ở mức 3,8%, nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch và nhu cầu nội địa, dù xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại.

Thủ đô của Ba Lan sẽ tiết kiệm hơn 4 triệu euro/năm nhờ hệ thống tiết kiệm năng lượng
Thủ đô của Ba Lan sẽ tiết kiệm hơn 4 triệu euro/năm nhờ hệ thống tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Trang thông tin thành phố Warsaw vừa thông báo một hệ thống quản lý năng lượng mới đã được triển khai, bắt đầu với hai quận tại thủ đô Warsaw của Ba Lan cùng với tham vọng sẽ bao phủ toàn bộ thủ đô trong thời gian tới.

Thủ đô của Ba Lan sẽ tiết kiệm hơn 4 triệu euro/năm nhờ hệ thống tiết kiệm năng lượng

Thủ đô của Ba Lan sẽ tiết kiệm hơn 4 triệu euro/năm nhờ hệ thống tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Trang thông tin thành phố Warsaw vừa thông báo một hệ thống quản lý năng lượng mới đã được triển khai, bắt đầu với hai quận tại thủ đô Warsaw của Ba Lan cùng với tham vọng sẽ bao phủ toàn bộ thủ đô trong thời gian tới.

Thủ đô của Ba Lan cấm ô tô cũ lưu thông từ năm 2024
Thủ đô của Ba Lan cấm ô tô cũ lưu thông từ năm 2024

VOV.VN - Thủ đô Warsaw của Ba Lan vào năm 2023 sẽ giới thiệu một “khu vực giao thông sạch” cấm các xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel cũ đi vào trung tâm thành phố.

Thủ đô của Ba Lan cấm ô tô cũ lưu thông từ năm 2024

Thủ đô của Ba Lan cấm ô tô cũ lưu thông từ năm 2024

VOV.VN - Thủ đô Warsaw của Ba Lan vào năm 2023 sẽ giới thiệu một “khu vực giao thông sạch” cấm các xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel cũ đi vào trung tâm thành phố.