Thái Lan thực hiện lộ trình tái hòa hợp dân tộc
Ngày 6/6, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố bắt đầu thực hiện lộ trình tái hòa hợp dân tộc, gồm 5 điểm được đưa ra ngày 3/5.
>>Thái Lan gửi lệnh bắt ông Thaksin tới 187 nước
>> Đảng Dân chủ ủng hộ lộ trình tái hòa hợp dân tộc
Lộ trình tái hòa hợp dân tộc được Thủ tướng Abhisit đưa ra ngày 3/5 gồm 5 điểm chính: không sử dụng Hoàng gia làm công cụ giải quyết xung đột chính trị; cải cách xã hội, kinh tế để giảm bất bình đẳng; cải tổ truyền thông để mang tính xây dựng hơn; tiến hành điều tra các vụ bạo lực liên quan đến Áo đỏ và yêu cầu tất cả các bên trong chính giới Thái Lan hợp tác, ủng hộ quá trình tái hòa hợp dân tộc.
Về các kế hoạch cải cách, Thủ tướng Abhisit cho biết, ông vừa chỉ đạo cựu Thị trưởng Bangkok Apirak Kosayothin và Ủy viên Ban chấp hành Đảng Dân chủ Supratra Dasdit tổ chức 1 cuộc khảo sát ý kiến nhân dân về cách thức giải quyết các vấn đề đất nước. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài trong 2 tháng.
Thủ tướng Abhisit cũng cho biết đã làm việc với trưởng khoa Truyền thông - Đại học Chulalongkorn, nhiều học giả và những người làm trong ngành truyền thông nhằm tìm giải pháp cải cách, không để các phương tiện truyền thông làm sâu sắc hơn mâu thuẫn xã hội hay tạo thêm xung đột chính trị.
Ông Abhisit cũng mời các chuyên gia chính trị, pháp luật Viện Quản lý phát triển quốc gia (NIDA) nghiên cứu biện pháp giảm bất bình đẳng xã hội.
Việc điều tra các vụ quân đội trấn áp biểu tình áo đỏ ngày 19/5 cũng đang được 1 ủy ban độc lập tiến hành khẩn trương./.