Thái Lan tiếp tục gỡ bỏ nhiều hạn chế xã hội phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thái Lan sẽ tiếp tục gỡ bỏ nhiều lệnh hạn chế xã hội sau khi tình hình Covid-19 được kiểm soát và chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại nhiều khu vực trên khắp đất nước. 

Theo người phát ngôn trung tâm quản lý tình huống Covid-19 Thái Lan, kể từ ngày 17/10 tới, các hoạt động xã hội tại nước này tiếp tục được nới lỏng. Theo đó, số tỉnh thành kiểm soát chặt chẽ và tối đa sẽ giảm từ 29 xuống còn 23. Thời gian giới nghiêm vào ban đêm sẽ được rút ngắn và nhiều doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại.

Ngoài ra, số lượng tỉnh được đánh dấu đỏ cũng sẽ giảm xuống từ 37 còn 30 và đặc biệt sẽ không có địa phương nào bị khoanh vùng để kiểm soát dịch Covid-19.

Tại các khu vực hạn chế tối đa các hoạt động xã hội bao gồm thủ đô Bangkok, thời gian giới nghiêm sẽ từ 23h đêm đến 3h sáng, thay vì từ 22h đến 4h sáng như hiện tại. Thời gian giới nghiêm sẽ kéo dài thêm ít nhất 15 ngày tới và sẽ được quyết định phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Các hoạt động kinh doanh buôn bán cũng sẽ được kéo dài thời gian hoạt động và các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, nhà hàng… sẽ có thể mở cửa tới 22h. Giới hạn cho việc tụ tập đông người cũng được nâng lên 50 cho vùng đỏ sẫm và nhiều hơn ở các khu vực có ít nguy cơ hơn.

Tuy nhiên, một số địa điểm có nguy cơ cao bao gồm quán bar, quán karaoke, sàn nhảy… vẫn sẽ tiếp tục phải đóng cửa. Tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan cũng đã cải thiện đáng kể trong thời gian qua khi chỉ ghi nhận khoảng 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, giảm một nửa so với thời gian đỉnh điểm cách đây 2 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan và những nguy cơ tiềm tàng do Covid-19 khi mở cửa sớm
Thái Lan và những nguy cơ tiềm tàng do Covid-19 khi mở cửa sớm

VOV.VN - Giới chức và chuyên gia y tế Thái Lan đang cảm thấy lo ngại về an toàn sức khoẻ cộng đồng khi nước này cho phép khách du lịch từ một số quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh mà không cần phải cách ly từ ngày 1/11 tới.

Thái Lan và những nguy cơ tiềm tàng do Covid-19 khi mở cửa sớm

Thái Lan và những nguy cơ tiềm tàng do Covid-19 khi mở cửa sớm

VOV.VN - Giới chức và chuyên gia y tế Thái Lan đang cảm thấy lo ngại về an toàn sức khoẻ cộng đồng khi nước này cho phép khách du lịch từ một số quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh mà không cần phải cách ly từ ngày 1/11 tới.

Thái Lan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài từ tháng 11
Thái Lan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài từ tháng 11

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ mở cửa đất nước cho khách du lịch nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ đến từ ít nhất 10 quốc gia có nguy cơ thấp, bắt đầu vào ngày 1/11 tới.

Thái Lan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài từ tháng 11

Thái Lan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài từ tháng 11

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ mở cửa đất nước cho khách du lịch nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ đến từ ít nhất 10 quốc gia có nguy cơ thấp, bắt đầu vào ngày 1/11 tới.

Thái Lan xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em trước khi đến trường
Thái Lan xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em trước khi đến trường

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan sẽ tiến hành xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 ngẫu nhiên trong số học sinh, trước khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng 11 tới.

Thái Lan xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em trước khi đến trường

Thái Lan xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em trước khi đến trường

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan sẽ tiến hành xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 ngẫu nhiên trong số học sinh, trước khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng 11 tới.