Thái Lan tiếp tục kéo dài lệnh giới nghiêm
Theo đó, thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài từ 23h đến 4h sáng. Người dân không được ra đường trong thời gian này.
>>Thái Lan dần trở lại bình thường
Chiều 23/5, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp thuộc Chính phủ Thái Lan thông báo, sẽ tiếp tục kéo dài lệnh giới nghiêm tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh thành đến rạng sáng ngày 25/5.
Đại tá Sansern Kaewcamnerd, người phát ngôn Trung tâm Tình trạng khẩn cấp, cho biết: Mục đích việc kéo dài lệnh giới nghiêm nhằm bảo vệ an ninh, ngăn ngừa mọi hành vi gây rối xảy ra ban đêm.
Thời gian giới nghiêm được rút ngắn so với trước nhằm giảm thiểu ánh hưởng tới việc đi lại của nhân dân. Trước đây, thời gian giới nghiêm từ 21h đến 5h sáng.
Lệnh giới nghiêm được triển khai tại Bangkok và 23 tỉnh thành của Thái Lan từ đêm 19/5 sau khi xảy ra hàng loạt các vụ đốt phá ở Bangkok và các tỉnh Đông Bắc.
![]() |
|
Lệnh giới nghiệm tại Thái Lan sẽ kết thức vào ngày 25/5 (ảnh Reuter) |
Theo đại tá Sansern, ngày 25/5, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp sẽ họp quyết định xem có kéo dài lệnh giới nghiêm nữa hay không?
Trước đó, ngày 21/5, Đảng Vì Nước Thái, Đảng đứng đầu phe đối lập tại Thái Lan thân cựu Thủ tướng Thaksin, họp khẩn cấp, thông qua nghị quyết đề nghị Quốc hội tổ chức tranh luận và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và 4 Bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya, Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij, Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul, Bộ trưởng Giao thông Sohpon Zarum.
Theo tin từ Thông tấn xã Thái Lan, ngày 24/5, ông Withaya Buranasiri, trưởng ban tổ chức nhóm Hạ nghị sỹ phe đối lập, sẽ đệ trình đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lên Chủ tịch Thượng viện Prasobsuk Boondej và Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob.
Ông Withaya cho biết, phe đối lập đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm vì Chính phủ không còn hợp pháp để điều hành đất nước sau khi đã gây ra thương vong cho nhiều người dân.
Nếu đề nghị được chấp nhận, cuộc tranh luận bất tín nhiệm sẽ diễn ra ngay trong phiên họp đặc biệt của quốc hội xem xét dự thảo ngân sách năm 2011 tổ chức từ ngày 24-26/5.
Ông Chalerm Yubamrung, trưởng nhóm Hạ nghị sỹ của Đảng Vì Nước Thái, được đề cử làm Thủ tướng thay thế. Nếu Thủ tướng Abhisit không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, ông Chalerm sẽ trở thành Thủ tướng tạm quyền.
![]() |
|
Bangkok đang bắt đầu chỉnh trang lại sau biểu tình (ảnh Reuter) |
Trong cuộc họp khẩn ngày 21/5, Đảng Vì Nước Thái cũng ra tuyên bố lên án Chính phủ của Thủ tướng Abhisit vì có hành vi sai trái khi giải quyết biểu tình Áo đỏ.
** Những ngày qua, trong khi cuộc đối đầu giữa những người Áo đỏ và Chính phủ ngày càng căng thẳng, thành viên các mạng xã hội Facebook, Twitter tại Thái Lan đã thể hiện vài trò ngày càng quan trọng của mình trong bảo vệ chính phủ, lên án bạo lực.
Các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter là nơi hàng triệu người dân Thái Lan thể hiện chính kiến của mình. Ủng hộ Chính phủ, phản đối bạo lực là những quan điểm dễ nhận thấy tại đây trong những ngày nóng bỏng vừa qua.
Có tới hơn 300.000 người ủng hộ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tại trang cá nhân của ông trên mạng Facebook.
Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij cũng có hơn 61.000 người ủng hộ trên mạng này. Ngoài ra, cư dân mạng Thái Lan chống bất ổn chính trị lập nhiều nhóm, tiêu biểu là nhóm “Dừng ngay việc phá hoại nước Thái” với hơn 22.000 thành viên; nhóm “Tôi ủng hộ Thủ tướng Abhisit” trên Facebook với 86.700 thành viên…
Bạo lực tại khu vực ngã tư Ratchprasong từ ngày 13-19/5 vừa qua gây nguy hiểm cho người dân Bangkok.
Cư dân mạng Thái Lan lập trang cá nhân “Cập nhật tình hình bất ổn Thái Lan” trên Facebook với gần 10.000 thành viên, cung cấp thông tin mới nhất về tình hình, số người mất tích, các khu vực nguy hiểm và cảnh báo an toàn cho người dân Bangkok.
Một trang cá nhân khác cùng mục đích này là “Giám sát Áo đỏ” cũng trên Facebook với gần 52.000 thành viên, chuyên cập nhật hoạt động của phe Áo đỏ.
Những vụ đốt phá sau ngày 19/5 làm hư hại nặng nề hàng loạt công trình kiến trúc của thủ đô Thái Lan như: trung tâm mua sắm Central World, rạp chiếu phim Siam, siêu thị Big C….
Rất nhanh chóng, một trang cá nhân mang tên “Hơn 1 triệu người tưởng nhớ Central World” được thành lập trên Facebook ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ của cư dân mạng Thái Lan về trung tâm mua sắm nổi tiếng này.
Trong khi Facebook chủ yếu để bày tỏ chính kiến thì mạng xã hội Twitter lại trở thành địa chỉ để các cư dân mạng Thái Lan cập nhật tin tức liên quan đến cuộc biểu tình áo đỏ tại Ratchprasong cũng như những vụ giao tranh giữa quân đội và người biểu tình.
Những thông tin dưới mọi hình thức được tải lên Twitter, từ hình ảnh người biểu tình chết vì bị bắn tỉa cho tới đoạn quay video ghi lại cảnh trung tâm mua sắm Central World cháy rừng rực, đã giúp cho cộng đồng quốc tế nắm tình hình Thái Lan 1 cách nhanh nhất.
Không chỉ hoạt động trên mạng, cư dân mạng đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc biểu tình phản đối phe áo đỏ của nhóm đa mầu sắc Thái Lan.
Nhiều hãng truyền thông của Thái Lan nhận ra vai trò quan trọng của các mạng xã hội. Nhật báo Dân tộc là tờ báo đầu tiên của Thái Lan cập nhật thông tin cho bạn đọc qua Twitter.
Rất nhiều thông tin về giao tranh giữa quân đội và người biểu tình được cập nhật từ những cư dân mạng là người dân hoặc phóng viên giữa vùng chiến sự.
Cũng nhờ trang Twitter bằng tiếng Anh của báo Dân tộc, báo Bưu điện Bangkok, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan mới cập nhật được mọi thông tin, qua đó có cái nhìn đúng đắn về xung đột chính trị ở nước này.
Thái Lan là một trong các quốc gia có số người sử dụng mạng xã hội tăng nhanh nhất thế giới. Đơn cử như mạng xã hội Facebook, từ năm 2007 đến năm 2010, số thành viên sử dụng mạng này tại Thái Lan đã tăng từ 250.000 người lên hơn 3 triệu người.
Đông đảo như vậy nên được sử dụng đúng mục đích bởi những công dân yêu nước, yêu hoà bình, cộng đồng mạng xã hội Thái Lan sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình hoà hợp dân tộc, khôi phục đất nước sau khủng hoảng./.

