Thái Lan: TPN đe doạ mở rộng biểu tình

Các cuộc biểu tình  phản đối sự can thiệp chậm trễ của các lãnh đạo cao nhất trong Chính phủ Thái Lan khiến 7 công dân  bị bắt.

Ngày 13/1, các thành viên Mạng lưới người Yêu nước Thái Lan (TPN),  kết thúc cuộc biểu tình trước trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan. Nhưng nhóm này đe doạ chiều tối 14/1, lại huy động hàng chục nghìn người tới biểu tình trước trụ sở Bộ Quốc phòng và tuyên bố sẽ kéo dài chiến dịch chống Chính phủ cho tới khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức.

Theo ông Chaiwat Sinsuwong, lãnh đạo chủ chốt TPN, các cuộc biểu tình để phản đối sự can thiệp chậm trễ của các lãnh đạo cao nhất trong Chính phủ Thái Lan khiến 7 công dân  bị bắt ngày 29/12 tại Campuchia phải ra phải ra hầu toà. Trong số bị bắt có ông Veera Somkwamkid, một lãnh đạo chủ chốt khác của TPN.

Những người bị TPN quy trách nhiệm cụ thể và yêu cầu phải từ chức gồm Thủ tướng Abhisit, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep, Bộ trưởng Ngoại giao Kasit và Thư ký Chavanond, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit.

Đáp lại đe doạ trên, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh, ông Suthep Thaugsuban, thay mặt cho Chính phủ Thái Lan, tuyên bố: TPN không thể buộc Thủ tướng hay bất cứ ai trong Chính phủ từ chức. Ngoài ra, lời đe doạ phong toả cửa khẩu với Campuchia tại Aranyaprathet của tổ chức này không phải là giải pháp giúp thả tự do cho những người đang bị giam giữ.

Liên quan đến vụ 7 công dân Thái Lan bị bắt, đảng Nền chính trị mới, đảng do Liên minh Nhân dân vì dân chủ, phe Áo vàng lập nên, vừa gửi thư cho Thủ tướng Abhisit yêu cầu Chính phủ đơn phương huỷ bỏ Bản ghi nhớ về biên giới ký kết với Campuchia năm 2000. Mục đích nhằm gây sức ép buộc Campuchia thả tự do cho 5/7 người vẫn đang bị giam giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.