Thái Lan tranh cãi 2 Dự luật Hòa giải và Sửa đổi hiến pháp
Hai Dự luật Hòa giải Dân tộc và Sửa đổi Hiến pháp đang là tâm điểm chú ý của dư luận Thái Lan hiện nay.
Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yubumrung bác bỏ thông tin cho rằng, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra liên hệ và đề nghị Đảng Dân chủ đối lập cùng tham gia Chính phủ để đánh đổi việc Đảng Dân chủ dừng phản đối Dự luật Hòa giải Dân tộc và Dự luật Sửa đổi Hiến pháp.
Người phát ngôn đảng cầm quyền Vì nước Thái Prompong ngày 17/6 cũng lên tiếng cho rằng, thông tin cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra chỉ đạo việc thay đổi nhân sự Chính phủ vào trước tháng 8/2012 mà lãnh đạo Đảng Dân chủ đưa ra là hoàn toàn sai sự thật. Ông Prompong còn tuyên bố sẽ tìm kiếm bằng chứng về việc phát ngôn này và kiện Đảng Dân chủ ra tòa vì tội vu khống.
Đảng Vì nước Thái cũng cho biết, ngày 18/6, Đảng này nhóm họp nhằm tìm kiếm các biện pháp quảng bá tới người dân các chính sách liên quan hai Dự luật vốn đang bị đảng Dân chủ chỉ trích kịch liện.
Hai Dự luật Hòa giải Dân tộc và Sửa đổi Hiến pháp đang là tâm điểm chú ý của dư luận Thái Lan hiện nay. Đảng cầm quyền Vì nước Thái với sự hậu thuẫn của lực lượng Áo đỏ cho rằng, hai Dự luật này là cần thiết để chấm dứt các mâu thuẫn phức tạp hiện nay vốn có nguồn gốc từ hơn 6 năm qua. Trong khi đó, Đảng Dân chủ, lực lượng Áo vàng lại cho rằng, hai Dự luật này không phải là giải pháp cho vấn đề hỗn loạn hiện này và chỉ nhằm ân xá và mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước./.