Thái Lan triển khai dịch vụ Gia hạn tạm trú điện tử cho người nước ngoài

VOV.VN - Cục Nhập cư Thái Lan (IB) ngày 8/11 đã công bố dịch vụ Gia hạn tạm trú điện tử (e-Extension) để giúp người nước ngoài thuận tiện hơn trong việc xin gia hạn thị thực.

Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas cho biết dịch vụ Gia hạn tạm trú điện tử mang lại nhiều tiện ích. Người nước ngoài làm thủ tục gia hạn thị thực có thể thanh toán các khoản phí và lệ phí qua trang mạng chuyên dụng có địa chỉ là “Thaiextension.vfsevisa.com”. Ngoài ra, thời gian xử lý hồ sơ sẽ giảm từ một tiếng xuống chỉ còn khoảng 3 phút.

Theo Cục Nhập cư Thái Lan, mỗi năm có hơn 200.000 người nước ngoài xin gia hạn thị thực với các lý do như đi nghỉ lễ, dạy nghề, học tập, làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc do quan hệ gia đình. Số lượng người nộp đơn ngày càng tăng làm dấy lên lo ngại về năng lực xử lý, thời gian tính cũng như những bất tiện khác trong quy trình gia hạn thị thực hiện hành.

Dịch vụ Gia hạn tạm trú điện tử sẽ bắt đầu được triển khai thử nghiệm cho người nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại thủ đô Bangkok. Những người có nhu cầu có thể nộp đơn trực tuyến tại trang mang chuyên dụng nêu trên. Tuy nhiên, họ phải trực tiếp đến Văn phòng Cục Nhập cư Thái Lan để xác minh danh tính và nhận nhãn dán thị thực.

Sau quá trình triển khai thử nghiệm, Cục Nhập cư Thái Lan sẽ có những điều chỉnh nếu cần thiết trước khi triển khai dịch vụ này trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tạm dừng kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất
Thái Lan tạm dừng kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm 8/11 đã thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ tạm thời rút lại chỉ thị cho phép người nước ngoài sở hữu đất, sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội của công chúng.

Thái Lan tạm dừng kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất

Thái Lan tạm dừng kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm 8/11 đã thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ tạm thời rút lại chỉ thị cho phép người nước ngoài sở hữu đất, sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội của công chúng.

Chuyên gia cảnh báo sự lây lan rộng các biến thể phụ của Omicron tại Thái Lan
Chuyên gia cảnh báo sự lây lan rộng các biến thể phụ của Omicron tại Thái Lan

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện do nhiễm biến thể phụ của Omicron ở Thái Lan đã cao hơn số bệnh nhân phải nhập viện do các bệnh phổi theo mùa như cúm và virus hợp bào hô hấp.

Chuyên gia cảnh báo sự lây lan rộng các biến thể phụ của Omicron tại Thái Lan

Chuyên gia cảnh báo sự lây lan rộng các biến thể phụ của Omicron tại Thái Lan

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện do nhiễm biến thể phụ của Omicron ở Thái Lan đã cao hơn số bệnh nhân phải nhập viện do các bệnh phổi theo mùa như cúm và virus hợp bào hô hấp.

Thái Lan cấm thả đèn trời tại 6 sân bay trong lễ hội Loy Krathong
Thái Lan cấm thả đèn trời tại 6 sân bay trong lễ hội Loy Krathong

VOV.VN - Ngày 6/11, Thái Lan đã ban lệnh cấm thả đèn lồng, bóng bay, thiết bị bay không người lái và các vật thể khác trong vùng an toàn hàng không của 6 sân bay chính của nước này vào đêm lễ hội hoa đăng Loy Krathong (8/11).

Thái Lan cấm thả đèn trời tại 6 sân bay trong lễ hội Loy Krathong

Thái Lan cấm thả đèn trời tại 6 sân bay trong lễ hội Loy Krathong

VOV.VN - Ngày 6/11, Thái Lan đã ban lệnh cấm thả đèn lồng, bóng bay, thiết bị bay không người lái và các vật thể khác trong vùng an toàn hàng không của 6 sân bay chính của nước này vào đêm lễ hội hoa đăng Loy Krathong (8/11).