Thái Lan vẫn tiềm ẩn bạo lực

Theo Thủ tướng Thái Lan, vẫn có một số nhóm tìm cách gây bất ổn chính trị - xã hội hay bạo lực ở một vài nơi tại Thái Lan.

>>Thái Lan duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp

Ngày 11/7, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, Chính phủ sẵn sàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nếu kiểm soát được tình hình an ninh.

Trước đó, ngày 6/7, Chính phủ Thái Lan quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 5 tỉnh, nhưng tiếp tục áp dụng sắc lệnh thêm 90 ngày tại Bangkok và các tỉnh còn lại, trong đó phần lớn là các tỉnh ở miền Bắc và Đông Bắc .

Liên quan đến tiến triển lộ trình hòa hợp dân tộc, ngày 11/7, Ủy ban Độc lập Kiểm tra và Tìm kiếm Sự thật vì Hòa hợp Dân tộc của Thái Lan, do ông Khanit Na Nakhon làm Chủ tịch, đã có cuộc họp không chính thức, thảo luận và soạn thảo khung làm việc.

Trước đó, Ủy ban Cải cách Đất nước của Thái Lan, do cựu Thủ tướng Anand Panyarachun là Chủ tịch và ông Pravet Vasi, công dân cấp cao giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cải cách trực thuộc Ủy ban, đã thông qua danh sách 46 thành viên. Dự kiến Ủy ban này sẽ hoạt động trong vòng 3 năm. Theo ông Anand Panyarachun, điều mà Ủy ban phải làm là thay đổi xã hội Thái Lan theo chiều hướng công bằng và giảm khoảng cách giàu nghèo. 

Trong khi đó, sau 6 ngày phát động chiến dịch “6 ngày 63 triệu ý kiến cải cách đất nước”, đã có khoảng 55.000 người tham gia đóng góp ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.