Thái Lan: Vô hiệu hóa bom tự tạo đặt trước cửa trường học
Chất nổ được đựng trong hai bình cứu hỏa, châm ngòi bằng đồng hồ hẹn giờ. Loại đồng hồ này có thể hẹn giờ trong vòng 12 tiếng, quả bom có khả năng hủy diệt trong vòng bán kính 15-20m.
Ngày 8/9, cảnh sát quận Phayathai thủ đô Bangkok đã vô hiệu hóa quả bom tự tạo đặt trước trường cao đẳng Santirat, đường Sriayuttaya, quận Phayathai.
Phó chỉ huy nhóm tháo gỡ bom mìn và kiểm tra chất nổ, Trung tá cảnh sát Camporn Yuocharoen cho biết, chất nổ được đựng trong hai bình cứu hỏa, châm ngòi bằng đồng hồ hẹn giờ. Loại đồng hồ này có thể hẹn giờ trong vòng 12 tiếng, quả bom có khả năng hủy diệt trong vòng bán kính 15-20m.
Theo dự đoán của cảnh sát, các phần tử bạo lực đã đặt hẹn giờ nhưng đồng hồ không làm việc.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh và là Giám đốc Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp ông Suthep Thuagsuban đã chủ trì cuộc họp của Trung tâm. Tham dự có tư lệnh lục quân Anupong Paochinda, Tư lệnh không quân, Cục trưởng Cục điều tra đặc biệt và Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan.
Sau cuộc họp, Người phát ngôn Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp, Đại tá Sansern Kaewkamnert cho báo giới biết, qua các nguồn tin cho thấy có nhiều nhóm chính trị hoạt động, xảy ra nhiều vụ bắn M79 và đánh bom. Đó là lý do tại sao phải duy trì tình trạng khẩn cấp. Ông Sansern nhấn mạnh sẵn sàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu thấy cần thiết thì sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp ở bất cứ địa phương kể cả những địa phương đã được dỡ bỏ.
Người phát ngôn Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp cho rằng, tình trạng khẩn cấp tạo điều kiện cho lực lượng an ninh thực thi nhiệm vụ làm, ngăn chặn bạo lực, bảo đảm an ninh, quá trình pháp lý và sự công bằng.
Thời gian gần đây, dư luận Thái Lan kêu gọi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp./.