Thái Lan xác minh nguồn nghi hỗ trợ cho khủng bố

Việc điều tra nhằm xác định xem có xảy ra các hành vi như: khủng bố, tấn công Chính phủ, dân sự; chiếm đoạt trái phép vũ khí; trấn áp biểu tình trái luật; nguồn viện trợ…

>> Các đơn vị tinh nhuệ Thái Lan giải tán biểu tình

Cục Điều tra Đặc biệt, thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, vừa yêu cầu Văn phòng Chống rửa tiền Quốc gia xác minh nguồn tiền của một số cá nhân, nghi là hỗ trợ cho các phần tử khủng bố trong vụ bạo lực đẫm máu ngày 10/4 giữa quân đội và người biểu tình Áo đỏ - làm 25 người chết, hơn 800 người bị thương.

Ngày 18/4, ông Pongsak Raktapongpaisal, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành đảng Người Thái Yêu Người Thái đã giải thể, tuyên bố, không nhận tiền của cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin để cung cấp cho phe Áo đỏ làm kinh phí biểu tình.

Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo Văn phòng Chống rửa tiền tham gia vào một uỷ ban điều tra các vụ việc xảy ra ngày 10/4 do Cục Điều tra Đặc biệt dẫn đầu.

Ông Tharit Pengdit, Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt cho biết: Uỷ ban điều tra sẽ thành lập 7 tiểu ban phục vụ quá trình điều tra theo từng loại hành vi kể trên. Hiện chưa có mốc thời gian phải có kết luận điều tra.

Theo ông Tharit, Uỷ ban điều tra có thể lật giở lại những vụ đã diễn ra năm ngoái, như hàng loạt vụ đánh bom tại Bangkok và các tỉnh lân cận.

Trong một diễn biến liên quan, lúc 10h sáng 19/4, một vụ nổ xảy ra ở thủ đô Bangkok, làm 2 người bị thương. Quả bom được giấu trong thùng rác ngay trước 1 nhà máy đá granite quận Bangbon. Nạn nhân là 2 bé gái 13 và 14 tuổi đã được đưa ngay đến bệnh viện Bang Khun Thien cấp cứu.

Trước đó, ngày 18/4, đã xảy ra một vụ nổ cạnh cột thu phát tín hiệu Công ty viễn thông CAT ở tỉnh Chiang Rai, không có thương vong.

Từ khi phe Áo đỏ tổ chức biểu tình tại Bangkok tới nay, đã xảy ra hàng chục vụ nổ ở thủ đô Thái Lan và các tỉnh Chiang Mai, Nonthaburi, Chiang Rai…

Ngày 19/4, giới kinh doanh Thái Lan đã đề nghị Thủ tướng Abhisit hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp và người lao động bị thiệt hại do cuộc biểu tình kéo dài của phe Áo đỏ gây ra.

Đề nghị do Phòng Thương mại, Hiệp hội Ngân hàng và Hiệp hội các ngành công nghiệp Thái Lan, thay mặt cho các doanh nghiệp bị thiệt hại đưa ra. Dự kiến, Thủ tướng Abhisit sẽ chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng phụ trách vấn đề kinh tế để nghe trình bày về đề nghị này.

Cuộc biểu tình tại ngã tư Ratcha Prasong của những người Áo đỏ từ ngày 3/4, đã buộc các trung tâm mua sắm và khách sạn lớn nhất Bangkok như Siam Paragon, Central World, Intercontinental, Four Seasons phải đóng cửa dài ngày. Ước tính thiệt hại tính đến nay khoảng 4,5 tỷ baht, tương đương hơn 140 triệu USD.

Hiện tại, phe Áo đỏ vẫn tuyên bố sẽ biểu tình ở Ratcha Prasong cho tới khi Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.