Thái Lan xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ ba

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DCD) hôm nay (3/8) thông báo một du khách người Đức đến thăm đảo Phuket ở miền Nam Thái Lan đã trở thành trường hợp thứ ba được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này.

Ca bệnh thứ ba được ghi nhận tại Thái Lan là một nam du khách 25 tuổi người Đức, nhập cảnh vào Thái Lan hôm 18/7 và tới du lịch tại đảo Phuket.

Phát biểu với truyền thông sau cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Y tế Công cộng vào hôm nay (3/8), Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho biết du khách nói trên xuất hiện triệu chứng bệnh ngay sau khi nhập cảnh vào Thái Lan và có khả năng đã nhiễm virus đậu mùa khỉ từ trước đó.

Chính quyền tỉnh Phuket sẽ báo cáo lịch trình chi tiết của du khách người Đức nói trên cho cục kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất để truy vết và theo dõi tình trạng của tất cả những người có tiếp xúc gần gũi với ca bệnh này. Cho tới nay, không ai trong số những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh có kết quả dương tính với virus.

Theo Tiến sĩ Opas, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ phải được theo dõi trong 21 ngày, và dù không phải cách ly, họ sẽ không được chạm hay tiếp xúc gần với người khác. Ông Opas lưu ý rằng cả ba trường hợp đậu mùa khỉ được xác nhận ở Thái Lan đều là nam giới, phù hợp với dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng 98% bệnh nhân là nam có quan hệ tình dục đồng giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 2 bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ
Thêm 2 bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bang California và bang Illinois là hai bang mới nhất của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ, nhằm mở rộng các nguồn lực cần thiết để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Thêm 2 bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Thêm 2 bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Bang California và bang Illinois là hai bang mới nhất của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ, nhằm mở rộng các nguồn lực cần thiết để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Kon Tum chủ động triển khai ứng phó phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người
Kon Tum chủ động triển khai ứng phó phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người

VOV.VN - Là tỉnh có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó và phòng bệnh.

Kon Tum chủ động triển khai ứng phó phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người

Kon Tum chủ động triển khai ứng phó phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người

VOV.VN - Là tỉnh có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó và phòng bệnh.

Những ai có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ?
Những ai có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ?

VOV.VN - Chuyên gia y tế lưu ý 2 nhóm người nguy cơ cao nhất là người trực tiếp chăm sóc người bệnh và nhân viên phòng xét nghiệm làm việc với các mẫu bệnh phẩm được gửi đến để chẩn đoán đậu mùa khỉ.

Những ai có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ?

Những ai có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ?

VOV.VN - Chuyên gia y tế lưu ý 2 nhóm người nguy cơ cao nhất là người trực tiếp chăm sóc người bệnh và nhân viên phòng xét nghiệm làm việc với các mẫu bệnh phẩm được gửi đến để chẩn đoán đậu mùa khỉ.