Thái Lan xem xét kéo dài Luật An ninh nội địa
Nếu xuất hiện bạo lực vào ngày 19/5, Cảnh sát Thái Lan sẽ đề xuất kéo dài Luật An ninh nội địa, thậm chí là Lệnh tình trạng khẩn cấp.
Ngày 13/5, phát biểu trước báo giới, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tướng Wichan Photphosri cho biết, sẽ căn cứ vào các hoạt động của phe Áo đỏ, trong cuộc biểu tình ngày 19/5 tới để đề xuất Chính phủ có kéo dài Luật An ninh nội địa (ISA) tại thủ đô Bangkok thêm 3 tháng hay không.
Phe Áo đỏ Thái Lan, tức Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), sẽ tổ chức cuộc biểu tình ngày 19/5, kỷ niệm 1 năm sự kiện quân đội dùng biện pháp mạnh giải tán người biểu tình Áo đỏ ở ngã tư Ratchaprasong, thủ đô Bangkok.
Chính phủ Thái Lan ban hành Luật An ninh nội địa tại thủ đô Bangkok từ ngày 9/2, nhằm đối phó với các cuộc biểu tình của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) và UDD).
**Trong khi đó, uỷ viên ban chấp hành đảng Dân chủ Thái Lan, ông Satit Wongnongtoey cho biết, đảng Dân chủ sẽ đề nghị cảnh sát điều động lực lượng bảo vệ an ninh cho Chủ tịch đảng, ông Abhisit Vejjajiva; và Tổng Thư ký, ông Suthep Thaugsuban, trong thời gian từ nay đến ngày tổng tuyển cử 3/7.
Theo đó, việc bảo vệ cẩn mật sẽ được tiến hành liên tục không chỉ đối với ông Abhisit và ông Suthep mà cả gia đình, nhà riêng của 2 ông.
Trước đó, Uỷ ban bầu cử Thái Lan yêu cầu ông Abhisit, người hiện là Thủ tướng tạm quyền, không sử dụng xe ô tô bọc thép chuyên dụng của Chính phủ để đi vận động tranh cử.
Trong thời gian nắm quyền, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã nhiều lần bị đe doạ tấn công, đặc biệt trong thời gian phe Áo đỏ biểu tình tại Bangkok năm 2009 và 2010./.