Thái Lan xét xử vụ kiện về sửa đổi Hiến pháp

Các nguyên đơn cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp nhằm mục đích xoá bỏ thể chế dân chủ do Nhà Vua làm nguyên thủ.

Ngày 5/7, Toà án Hiến pháp Thái Lan bắt đầu phiên toà xét xử vụ kiện về sửa đổi Hiến pháp hiện hành do phe đối lập Thái Lan khởi kiện.

Các nguyên đơn vụ kiện này cho rằng, Quốc hội và Chính phủ Thái Lan do đảng Vì nước Thái lãnh đạo đã tiến hành sửa đổi điều 291 của Hiến pháp 2007, mở đường cho việc thành lập Hội đồng soạn thảo Hiến pháp mới nhằm mục đích xoá bỏ thể chế dân chủ do Nhà Vua làm nguyên thủ, vi phạm điều 68 của Hiến pháp.

Trong khi đó, bên bị đơn khẳng định họ thúc đẩy tiến trình sửa đổi Hiến pháp theo hướng đảm bảo dân chủ hơn, nhưng không thay đổi thể chế dân chủ do Nhà Vua làm nguyên thủ.

Vấn đề sửa đổi Hiến pháp đã và đang gây tranh cãi sôi nổi trong dư luận xã hội Thái Lan thời gian gần đây và Toà án Hiến pháp đã tiếp nhận đơn kiện của phe đối lập để xem xét thực chất của vấn đề nói trên.

Diễn biến phiên toà sáng nay diễn ra nghiêm túc, Toà cho phép một số đài truyền hình trực tiếp để những người quan tâm theo dõi. Khoảng 200 cảnh sát đã được bố trí bảo vệ bên ngoài trụ sở Toà án Hiến pháp. Mặc dù có đám đông tụ tập gần khu vực toà án Hiến pháp, nhưng không xảy ra gây rối.

Theo lịch trình, Toà án Hiến pháp sẽ nghe giải trình của các nhân chứng nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện này. Sau đó, Toà sẽ nghiên cứu và ra phán quyết cuối cùng về việc sửa đổi Hiến pháp có vi phạm điều 68 hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.