Thái Lan: Xuất hiện đồn đoán về khả năng đảo chính quân sự

Giới phân tích dự đoán đảo chính có thể sẽ xảy ra sau thời điểm sinh nhật của Nhà vua Bhumibol Aduljadej vào cuối tuần tới

>> Nổ bom ở Toà nhà chính phủ Thái Lan làm 45 người bị thương

Căng thẳng leo thang tại Thái Lan sau khi hàng loạt diễn biến bạo lực tiếp tục xảy ra tại nước này trong hai ngày cuối tuần làm gia tăng những đồn đoán về khả năng xảy ra đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Somchai.

Sáng 30/11, một vụ ném lựu đạn đã xảy ra tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, nơi lực lượng biểu tình chống chính phủ chiếm giữ từ nhiều tháng qua, làm ít nhất 46 người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ nổ tại khu vực mà những người biểu tình đã chiếm giữ từ cuối tháng Tám.

Trước đó, tối 29/11, cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã phải rút khỏi một trạm kiểm soát gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau khi bị hàng trăm người biểu tình chống chính phủ tấn công. Khoảng 150 cảnh sát tại trạm kiểm soát này đã phải rút lui khi một đoàn xe chở người biểu tình, trong đó có nhiều người cầm theo gậy sắt thậm chí một số người còn cầm súng, tiến về phía họ.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết lực lượng này đã bị phe biểu tình liên tục khiêu khích song cảnh sát vẫn kiềm chế và rút lui do không muốn xảy ra đối đầu. Đoạn băng ghi hình vụ việc còn cho thấy một người biểu tình bắn súng ngắn về phía xe cảnh sát .

Trước đó, khoảng 2.000 người biểu tình cũng đã buộc cảnh sát phải rút khỏi một trạm kiểm soát gần sân bay. Báo Dân tộc của Thái Lan đưa tin mặc dù không xảy ra bạo lực song một sĩ quan cảnh sát đã bị những người biểu tình bắt giữ. Những cuộc tấn công trên đã phá vỡ vòng vây cảnh sát được lập nên trước đó nhằm cô lập những người biểu tình đang chiếm giữ sân bay.

Trước tình hình này, ngay sau đó, chỉ huy an ninh sân bay, Đại tá Rarshane Reunkomol cho biết gần 2.000 cảnh sát, trong đó có một số được trang bị vũ khí, được triển khai để lập thêm bốn trạm kiểm soát trên tuyến đường dẫn đến sân bay Suvarnabhumi.

Tuy nhiên, ông Rarshane cho biết: "chính phủ vẫn tiếp tục đàm phán với lực lượng chống đối và ông đã chỉ thị cho cảnh sát không sử dụng vũ lực trong bất cứ trường hợp nào". Ông khẳng định lực lượng cảnh sát chưa hề nổ súng tính đến thời điểm này.

Bất chấp các nỗ lực thương thuyết của chính phủ, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), lực lượng lãnh đạo biểu tình, vẫn tuyên bố không rời bỏ các địa điểm mà họ chiếm giữ cho đến khi Thủ tướng Somchai Wongsawat từ chức.

Trong khi đó, lực lượng ủng hộ chính phủ cũng tuyên bố sẽ biểu tình tại Bangkok trong ngày 30/11 nhằm phản đối lực lượng đối lập. Động thái này làm dấy lên nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa hai lực lượng chống đối nhau, châm ngòi cho bạo lực lan rộng. Liên minh châu Âu và Mỹ đã kêu gọi phe biểu tình ngừng các hành động chống đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.