Tháng 4: Nga và Mỹ có thể ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí

Hiệp ước sẽ không được ký tại Mỹ, mà sẽ ký ở một nước châu Âu nào đó.       

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Putin và Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton ở thăm Nga hôm qua, Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Nga Usakov cho biết, Nga và Mỹ có thể sẽ ký kết Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược vào tháng 4 tới.

Ông Usakov cho biết, Hiệp ước sẽ không được ký tại Mỹ, mà sẽ ký ở một nước châu Âu nào đó.       

Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Nga Medvedev, Ngoại trưởng Mỹ Clintơn nói rằng Mỹ và Nga đã tiến rất gần đến việc ký kết Hiệp ước mới. Đại diện hai nước đã giải quyết được các vấn đề cơ bản, chỉ còn lại một số vấn đề mang tính kỹ thuật. Bà Clinton bày tỏ hy vọng hiệp ước sẽ sớm được ký kết, tuy nhiên bà không cho biết thời gian cụ thể ký hiệp ước.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START 1) do Liên Xô trước đây và Mỹ ký kết đã hết hiệu lực hồi tháng 12 năm ngoái. Trước khi Hiệp ước hết hiệu lực, Tổng thống Nga và Mỹ ra tuyên bố cho biết sẽ nỗ lực hợp tác để Hiệp ước mới sớm được ký kết./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.