Thành lập lực lượng quốc tế mới chống hải tặc

Việc thành lập lực lượng này nhằm đối phó với nạn hải tặc tại Vịnh Aden và Ấn Độ Dương trong bối cảnh nạn hải tặc hoành hành dữ dội ngoài khơi Somalia.  

Thông báo được Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng tại Manama (Bahrain) đưa ra ngày 8/1 cho biết "các Lực lượng Hàng hải Hỗn hợp (CMF - có hơn 20 nước tham gia) đã quyết định thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp 151 (CTF-151) chuyên tiến hành các chiến dịch chống hải tặc".

CTF-151 sẽ được trang bị tàu chiến và các phương tiện hải quân và chính thức hoạt động vào giữa tháng 1/2009.

Thông báo dẫn lời Tư lệnh CMF, Phó Đô đốc hải quân Mỹ Bill Gortney, nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của CTF-151 là cuộc chiến chống hải tặc ở vùng biển Somalia. Theo Phó Đô đốc Gortney, việc thành lập CTF-151 sẽ cho phép các nước tăng cường phối hợp ngăn chặn, truy quét và cuối cùng là đem những tên hải tặc ra xét xử trước pháp luật.

Theo thông báo trên, Chuẩn Đô đốc Hải quân Terence McKnight đã được bổ nhiệm làm chỉ huy CTF-151./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên