Thanh niên Hàn Quốc sợ kết hôn, sinh con

VOV.VN - Áp lực về kinh tế đang khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc không dám nghĩ tới việc kết hôn, sinh con, thậm chí còn hoảng sợ. Đây là điều được biết qua kết quả một cuộc điều tra xã hội học vừa được công bố.

Viện nghiên cứu nhân khẩu học Hàn Quốc vừa công bố kết quả một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành với hơn 50.000 người đang ở độ tuổi kết hôn, sinh con của nước này. Kết quả cho thấy, đa số thanh niên Hàn Quốc phản ứng rất tiêu cực với việc lập gia đình, sinh đẻ và nuôi dậy con cái.

Cụ thể, liên quan câu hỏi về cảm xúc đối với chuyện kết hôn, có tới trên 32% cho biết là “buồn rầu”, gần 25% cảm thấy “sợ hãi”, trong khi tỷ lệ cảm thấy hạnh phúc chỉ vẻn vẹn 9,3%. Còn đối với việc sinh và nuôi dạy con cái, gần 24% cho biết là “không thích”, trên 21% “hoảng sợ”, và số người cảm thấy mãn nguyện chỉ là 7,3%.

Kết quả điều tra cũng cho biết có 2 nguyên nhân chính dẫn tới tâm lý tiêu cực này của thanh niên Hàn Quốc, đó là thu nhập và nhà ở. Đa số đối tượng tham gia điều tra đều nhấn mạnh không đủ thu nhập và điều kiện ăn ở để kết hôn, cũng như không đủ khả năng về kinh tế để nuôi dạy con mình đến khi trưởng thành.

Theo các chuyên gia xã hội học, kết quả điều tra này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng xã hội Hàn Quốc hiện nay, khi tỷ lệ sinh đang ở mức rất thấp và tốc độ lão hóa dân số nhanh hơn dự báo.

Dân số Hàn Quốc bắt đầu giảm tự nhiên từ năm 2020, và nếu tính lũy kế trong 5 năm vừa qua, dân số nước này đã giảm 456.000 người. Theo tính toán của Tổng cục thống kê Hàn Quốc, đến năm 2030, dân số của nước này sẽ giảm xuống 51.310.000 người, và đến năm 2072, con số này chỉ còn lại khoảng 36.220.000 nhân khẩu.

Với kết quả điều tra vừa được công bố nêu trên, các chuyên gia nhận định Hàn Quốc đang bắt đầu rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức lao động và sự phát triển của toàn xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc dự kiến đạt mức thấp kỷ lục kể từ năm 1980
Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc dự kiến đạt mức thấp kỷ lục kể từ năm 1980

VOV.VN - Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Dân chính Trung Quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, số cặp đôi kết hôn ở nước này đã giảm gần 500.000 cặp và là mức thấp kỷ lục kể từ năm 2014. Theo dự báo của chuyên gia, số lượng đăng ký kết hôn của Trung Quốc trong năm nay sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980.

Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc dự kiến đạt mức thấp kỷ lục kể từ năm 1980

Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc dự kiến đạt mức thấp kỷ lục kể từ năm 1980

VOV.VN - Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Dân chính Trung Quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, số cặp đôi kết hôn ở nước này đã giảm gần 500.000 cặp và là mức thấp kỷ lục kể từ năm 2014. Theo dự báo của chuyên gia, số lượng đăng ký kết hôn của Trung Quốc trong năm nay sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980.

Trung Quốc mở chuyên ngành hôn nhân nhằm ngăn “lười kết hôn và ngại sinh con”
Trung Quốc mở chuyên ngành hôn nhân nhằm ngăn “lười kết hôn và ngại sinh con”

VOV.VN - Lần đầu tiên mở ngành đào tạo chuyên gia hôn nhân, Trung Quốc muốn cứu vãn tình trạng “lười kết hôn, ngại sinh con” ở nước này.

Trung Quốc mở chuyên ngành hôn nhân nhằm ngăn “lười kết hôn và ngại sinh con”

Trung Quốc mở chuyên ngành hôn nhân nhằm ngăn “lười kết hôn và ngại sinh con”

VOV.VN - Lần đầu tiên mở ngành đào tạo chuyên gia hôn nhân, Trung Quốc muốn cứu vãn tình trạng “lười kết hôn, ngại sinh con” ở nước này.

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?
Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản đang xem xét thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ sau khi kết hôn có quyền tự quyết định có mang họ chồng hay không. Đạo luật đặc biệt này đang gây tranh cãi trong chính giới và xã hội Nhật Bản.

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản đang xem xét thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ sau khi kết hôn có quyền tự quyết định có mang họ chồng hay không. Đạo luật đặc biệt này đang gây tranh cãi trong chính giới và xã hội Nhật Bản.