Thanh niên Mỹ chiếm tỉ lệ mắc Covid-19 cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào

VOV.VN - Theo một phân tích do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) tiến hành và công bố ngày 24/9, những người Mỹ trong độ tuổi 20 hiện chiếm tỷ lệ mắc Covid-19 nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào.

Phân tích của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ phát hiện ra rằng, độ tuổi trung bình của những người mắc Covid-19 đã giảm trong thời gian từ tháng 6/8 vừa qua ở tất cả các bang, bất kể tổng số trường hợp nhiễm bệnh có tăng hay không.

Trên toàn quốc, độ tuổi trung bình của các trường hợp mắc Covid-19 giảm từ 46 tuổi vào tháng 5 xuống 37 tuổi vào tháng 7 và 38 tuổi vào tháng 8. Trong khi những người Mỹ cao tuổi là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong giai đoạn đầu của đại dịch, nhưng thanh niên Mỹ, từ 20 - 29 tuổi, hiện chiếm 20% tổng số trường hợp nhiễm bệnh.

Các phát hiện này cho thấy, những người trẻ tuổi không có khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 như một số suy nghĩ trước đây và nhóm đối tượng này đang góp phần vào việc lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, khiến cả những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hơn.

Tính đến đầu giờ chiều ngày 24/9 (giờ địa phương), toàn nước Mỹ đã ghi nhận gần 7 triệu trường hợp nhiễm bệnh, hơn 202.000 người chết. Không ít chuyên gia cho rằng, Chính phủ liên bang và chính quyền nhiều bang ở Mỹ đã bộc lộ sự kém hiệu quả trong việc kiểm soát bùng phát dịch Covid-19.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ nhấn mạnh, trong tương lai, nước Mỹ cần tập trung giảm thiểu lây lan dịch bệnh ở nhóm đối tượng trẻ tuổi, cùng với đó, thực hiện tốt các biện pháp chung như hạn chế quy mô các sự kiện tập trung đông người, yêu cầu đeo khẩu trang và duy trì giãn cách về thể chất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch
Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Mỹ công bố hôm 10/9 cho thấy SARS-CoV-2 có thể đã đến Los Angeles, Mỹ vào cuối tháng 12/2019.

Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch

Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Mỹ công bố hôm 10/9 cho thấy SARS-CoV-2 có thể đã đến Los Angeles, Mỹ vào cuối tháng 12/2019.

Cập nhật Covid-19: Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới
Cập nhật Covid-19: Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới

VOV.VN - Sáng 15/9, thế giới đã ghi nhận hơn 29,4 triệu ca mắc, trong đó có 931.965 ca tử vong do Covid-19. Đáng chú ý, dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới.

Cập nhật Covid-19: Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới

Cập nhật Covid-19: Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới

VOV.VN - Sáng 15/9, thế giới đã ghi nhận hơn 29,4 triệu ca mắc, trong đó có 931.965 ca tử vong do Covid-19. Đáng chú ý, dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ tại Mỹ Latinh, Ấn Độ thành tâm dịch mới.

Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch
Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Sáng 11/9, thế giới đã ghi nhận 28.290.327 ca mắc, trong đó có 912.699 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch

Cập nhật Covid-19: Hơn 28 triệu ca mắc trên thế giới, Mỹ và Ấn Độ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Sáng 11/9, thế giới đã ghi nhận 28.290.327 ca mắc, trong đó có 912.699 ca tử vong do Covid-19.