Thành phố đầu tiên của Trung Quốc dùng vaccine Covid-19 dạng hít cho liều tăng cường

VOV.VN - Thượng Hải đã trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng vaccine Covid-19 dạng hít khí dung phát triển trong nước làm liều nhắc lại.

Đây là một nỗ lực nhằm tìm kiếm các chiến lược tiêm chủng đại trà mới tốt hơn để đối phó với các biến thể SARS-Cov-2 của quốc gia tỷ dân.

Chính quyền thành phố Thượng Hải hôm 25/10 đã ra thông báo trên tài khoản WeChat về việc đặt chỗ để chính thức sử dụng vaccine dạng hít làm liều tăng cường từ ngày 26/10. Theo đó, tất cả người trưởng thành đã tiêm hai liều vaccine bất hoạt của Sinopharm và Sinovac hoặc một liều vaccine Ad5-nCoV dạng tiêm bắp của CanSinoBIO cách đây đủ 6 tháng đều có thể đăng ký sử dụng loại vaccine mới này làm liều nhắc lại.

Cũng trong thông báo hôm 25/10, chính quyền thành phố cho biết, hơn 23 triệu người dân Thượng Hải đã tiêm phòng đầy đủ vaccine Covid-19, trong đó hơn 12 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường.

Vaccine dạng hít của Trung Quốc do CanSinoBIO và các nhà nghiên cứu của Viện Quân y thuộc Viện Khoa học Quân sự phát triển. Đây là vaccine Covid-19 dạng hít khí dung đầu tiên trên thế giới và nó đã được Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp như một liều nhắc lại vào tháng 9.

Theo một đoạn video được truyền thông Thượng Hải công bố, vaccine dạng hít này được đựng trong một chiếc cốc nhỏ như những chiếc cốc dùng để uống trà sữa. Người sử dụng chỉ cần ngậm vào miệng cốc và hít thở sâu để đưa khí vào, đồng thời phải nín thở trong vòng năm giây. CanSinoBIO cho biết, thiết kế này được lấy cảm hứng từ cách uống cà phê, nhưng thay vì uống vào dạ dày, vaccine dạng khí dung sẽ được hít vào đường hô hấp và phổi.

Chị Vương Linh, một người dân Thượng Hải cho biết lý do sử dụng loại vaccine này: “Chủ yếu là để tránh phải tiêm bắp, vì tôi không muốn tiêm. Khi phát hiện có vaccine dạng hít, tôi đã đặt lịch. Hít thế này vừa tiện lợi, lại rất dễ chịu, vì có vị hơi ngọt, giống như đang hít một luồng không khí ngọt ngào. Giờ có loại kem bốc khói, vị của vaccine cũng gần giống như vậy”.

Nghiên cứu cho thấy, các giọt đường hô hấp và sự lây truyền khi tiếp xúc gần vẫn là những con đường lây truyền chính của SARS-CoV-2. Theo CanSinoBIO, vaccine dạng hít có thể kích thích khả năng miễn dịch trên niêm mạc đường hô hấp - “điểm tiếp xúc đầu tiên” giữa cơ thể và virus.  

Các nghiên cứu cũng cho thấy, 6 tháng sau khi tiêm hai liều vaccine bất hoạt, mức độ kháng thể trung hòa chống lại biến thể của Omicron ở những người dùng vaccine Ad5-nCoV dạng hít làm liều nhắc lại cao hơn 14 lần so với những người tiêm mũi tăng cường cùng loại và 6 lần so với những người tiêm bắp vaccine Ad5-nCoV.

Động thái của Thượng Hải diễn ra khi Trung Quốc đang cố gắng tìm kiếm các chiến lược mới tốt hơn trong tiêm chủng đại trà nhằm đối phó với sự biến thể nhanh chóng của virus SARS-CoV-2.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia nước này, tỉnh đến 25/10, hơn 3,4 tỷ mũi vaccine Covid-19 đã được tiêm ở Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết, hơn 1,3 tỷ người ở Trung Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ, đạt hơn 90% dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19
Mỹ tiếp tục khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/10 đã công bố một số sáng kiến mới nhằm khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Mỹ tiếp tục khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

Mỹ tiếp tục khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/10 đã công bố một số sáng kiến mới nhằm khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Triều Tiên nhập khẩu mạnh khẩu trang và các mặt hàng liên quan đến Covid-19
Triều Tiên nhập khẩu mạnh khẩu trang và các mặt hàng liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên với các lô hàng khẩu trang và các mặt hàng liên quan đến Covid-19 đã tăng mạnh.

Triều Tiên nhập khẩu mạnh khẩu trang và các mặt hàng liên quan đến Covid-19

Triều Tiên nhập khẩu mạnh khẩu trang và các mặt hàng liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên với các lô hàng khẩu trang và các mặt hàng liên quan đến Covid-19 đã tăng mạnh.

Covid-19 đứng thứ 34 trong số các nguyên nhân gây tử vong trong năm 2021 ở Australia
Covid-19 đứng thứ 34 trong số các nguyên nhân gây tử vong trong năm 2021 ở Australia

VOV.VN - Mặc dù dịch Covid-19 lây lan mạnh tại Australia vào năm 2021 và khiến hơn 1.000 người tử vong vì căn bệnh này song nhìn chung tỷ lệ tử vong tại Australia trong năm 2021 tiếp tục thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Covid-19 đứng thứ 34 trong số các nguyên nhân gây tử vong trong năm 2021 ở Australia

Covid-19 đứng thứ 34 trong số các nguyên nhân gây tử vong trong năm 2021 ở Australia

VOV.VN - Mặc dù dịch Covid-19 lây lan mạnh tại Australia vào năm 2021 và khiến hơn 1.000 người tử vong vì căn bệnh này song nhìn chung tỷ lệ tử vong tại Australia trong năm 2021 tiếp tục thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Pfizer dự kiến ​​tăng giá vaccine ngừa Covid-19 lên 110- 130 USD/liều
Pfizer dự kiến ​​tăng giá vaccine ngừa Covid-19 lên 110- 130 USD/liều

VOV.VN - Ngày 20/10, Hãng dược phẩm Pfizer thông báo, dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp 4 lần giá vaccine ngừa Covid-19, lên khoảng 110 - 130 USD/liều, sau khi chương trình mua hiện tại của chính phủ Mỹ hết hạn.

Pfizer dự kiến ​​tăng giá vaccine ngừa Covid-19 lên 110- 130 USD/liều

Pfizer dự kiến ​​tăng giá vaccine ngừa Covid-19 lên 110- 130 USD/liều

VOV.VN - Ngày 20/10, Hãng dược phẩm Pfizer thông báo, dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp 4 lần giá vaccine ngừa Covid-19, lên khoảng 110 - 130 USD/liều, sau khi chương trình mua hiện tại của chính phủ Mỹ hết hạn.

Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC
Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines vừa xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ XBB của Omicron và biến thể tái tổ hợp XBC. Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này khẳng định chưa cần thắt chặt các quy định y tế vào thời điểm hiện nay.

Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC

Philippines phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên mắc biến thể phụ XBB và XBC

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines vừa xác nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ XBB của Omicron và biến thể tái tổ hợp XBC. Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này khẳng định chưa cần thắt chặt các quy định y tế vào thời điểm hiện nay.